6 tháng đầu năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đã có bước phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 10,6 triệu lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước; lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 77,5 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước tính đạt 518 nghìn tỷ đồng – con số khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế quốc dân.
Để đạt được những kết quả này, Bộ VH-TT&DL đã triển khai hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách miễn thị thực và triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế.
Cụ thể, Bộ đã xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch 2025; tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Huế 2025; quảng bá du lịch Việt Nam tại các hội chợ quốc tế và các nước châu Âu như Ý, Thụy Sĩ, Pháp, Ba Lan, Séc, Đức; đưa hình ảnh Việt Nam đến công chúng toàn cầu thông qua các sự kiện điện ảnh lớn như Liên hoan phim Cannes.
Cùng với đó, việc mở rộng các chính sách thị thực, như miễn thị thực ngắn hạn cho một số quốc gia, đề xuất các đối tượng ưu tiên và ưu đãi trong quản lý du lịch, cũng được Bộ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đẩy mạnh triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách quốc tế đến Việt Nam.
Nửa đầu năm 2025 cũng đánh dấu một sự kiện quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc: Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là quần thể di tích có giá trị lớn về lịch sử, tôn giáo và văn hóa, trải dài trên ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Dương.
Ngoài ra, bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân cũng được ghi danh là Di sản tư liệu thế giới – một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục phối hợp với nước bạn Lào trong việc hoàn thiện hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Hin-nam-no là Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Tuy nhiên, song hành với phát triển, vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách được đặt lên hàng đầu, đặc biệt sau sự cố đau lòng tại Vịnh Hạ Long. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: "Các đơn vị cung cấp dịch vụ cần thường xuyên rà soát, tăng cường biện pháp an toàn để bảo vệ du khách".
Liên quan đến sự việc du khách nước ngoài bắn pháo hoa trên tàu du lịch, ông Thủy cũng khẳng định đó là hành vi không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Dù du khách đã xin lỗi và giải thích do chưa nắm bắt đầy đủ quy định, sự việc cho thấy cần tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp và du khách nâng cao ý thức văn hóa khi du lịch tại Việt Nam.
Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL Cao Lê Tuấn Anh cho rằng, hiện tượng dông lốc tại Vịnh Hạ Long là thiên tai bất khả kháng. "Chúng ta đau cùng nỗi đau của các nạn nhân, nhưng không được để sự hoang mang làm ảnh hưởng tới du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước", ông nói.
Ông nhấn mạnh: "Du lịch tàu biển là một loại hình an toàn và rất được ưa chuộng trên thế giới. Việt Nam cần tiếp tục củng cố niềm tin của du khách, xử lý nghiêm nếu có vi phạm chủ quan, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về an toàn du lịch, nhất là trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19".
Song song với du lịch, Bộ VH-TT&DL cũng đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực khác: hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; xây dựng Đề án quốc tế hóa văn hóa Việt Nam; trình Thủ tướng kế hoạch phát triển thể thao trọng điểm cho Olympics và ASIAD giai đoạn 2026–2046.
Bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và bảo vệ không gian mạng thông qua việc ban hành các Thông tư quy định về phát thanh, truyền hình, cấp phép mạng xã hội, trò chơi điện tử. Hàng chục nghìn nội dung vi phạm đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube, Apple và Google.
Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do chia sẻ: "Giải pháp kỹ thuật là cần thiết nhưng không đủ. Giải pháp bền vững là nâng cao sức đề kháng của người dân trước nạn lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi".
Đáng chú ý, Bộ cũng đã trình Chính phủ Đề án xây dựng cổng thông tin đối ngoại quốc gia – một nền tảng quan trọng để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nửa cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, Bộ VH-TT&DL đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả Công điện 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.
Đồng thời, Bộ sẽ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội, phục vụ Lễ duyệt binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tất cả những nỗ lực này đều nhằm khẳng định vị thế của ngành du lịch không chỉ là một ngành dịch vụ đơn thuần, mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế bền vững, lan tỏa bản sắc văn hóa và hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động, thân thiện đến bạn bè quốc tế.