Lãnh đạo Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (Mã BSR) khẳng định việc bắt giam Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hoài Giang chỉ do yếu tố cá nhân, xảy ra đã lâu, không ảnh hưởng gì đến hoạt động của công ty.
Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR vẫn diễn ra bình thường
Ông Trần Ngọc Nguyên - Tổng Giám đốc BSR khẳng định, nguyên nhân để Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Chủ tịch HĐTV BSR ông Nguyễn Hoài Giang cùng kế toán trưởng Phạm Xuân Quang là do lý do cá nhân và đã xảy ra trước đây từ năm 2012.
Việc khởi tố và bắt tạm giam Chủ tịch HĐTV và Kế toán trưởng không hề ảnh hưởng gì đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ông Nguyên khẳng định, mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Nhà máy vẫn diễn ra bình thường và hiệu quả rất tốt.
Ông Nguyên cho biết, quý I năm 2018 Lọc Hóa dầu Bình Sơn ghi nhận doanh thu 24.091 tỷ đồng, tương đương 31% kế hoạch năm đề ra. Lợi nhuận ròng đạt 1.293 tỷ đồng, vượt 46% so với chỉ tiêu quý I và tương đương 37% kế hoạch năm, nộp ngân sách hơn 2.700 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2017, BSR ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 81.214,7 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.712 tỷ đồng, tăng trưởng 72%. ROE đạt 23% và ROS đạt 9,5%.
Được biết, tại phiên xử sơ thẩm đại án Oceanbank hồi tháng 9/2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) khai đã trực tiếp chi chăm sóc khách hàng cho Ban Lãnh đạo của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2011 – 2014 với số tiền gần 19 tỷ đồng. Bị cáo Thu khai đã chi tiền trực tiếp cho ông Nguyễn Hoài Giang – Chủ tịch HĐTV, Ông Đinh Văn Ngọc – Nguyên Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Ông Nguyễn Xuân Quang – Kế toán trưởng Công ty. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam 3 ông Giang, Tùng và Quang.