Tỉnh Quảng Trị mới sẽ cộng hưởng, thống nhất nguồn lực, tiềm năng để lớn mạnh hơn trong tương lai.
Ngày 30/6 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Trị mới.
Từ ngày 1/7/2025 chính quyền mới đi vào hoạt động trên diện tích tự nhiên 12.700km, dân số hơn 1,8 triệu người, chia thành 69 xã, 8 phường, 01 đặc khu. GRDP 2024 đạt 113.687.549 triệu VNĐ, xếp thứ 26 cả nước. Với những nguồn lực nền tảng được cộng hưởng, bổ sung, Quảng Trị hứa hẹn trở thành sẽ là điểm đến đầu tư hàng đầu.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng: “Mô hình chính quyền hai cấp là bước đi đột phá của tinh thần đổi mới, hướng tới chính quyền gần dân, vì dân, hiểu dân, trọng dân, phục vụ nhân dân. Quảng Bình và Quảng trị vốn chung một dải đất, chung một dòng chảy lịch sử, văn hóa, mái nhà Bình Trị Thiên khói lửa anh hùng, từng mang khát vọng cháy bỏng thống nhất non sông - hôm nay chúng ta lại thực hiện cuộc thống nhất ở tầm vóc mới, vì tương lai dân tộc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.
Hình thành tỉnh Quảng Trị mới với tầm vóc vị thế mới, vượt trội, hội tụ những lợi thế cạnh tranh chiến lược đặc sắc hơn. Đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ.
Quảng Trị mới với vị thế là cửa ngõ giao thương đa phương thức, đầu mối kết nối chiến lược giữa đại dương và lục địa. Điển hình như hệ thống cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và Cha Lo - điểm cuối của hành lang kinh tế Đông - Tây mở ra con đường hợp tác trực tiếp với nhiều quốc gia trong khu vực.
Mạng lưới này kết nối chặt chẽ với cao tốc Bắc Nam, đường Hồ Chí Minh, cảng hàng không Đồng Hới; trong tương lai là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, Hòn La và cảng hàng không Quảng Trị - địa phương đang hình thành hệ thống vận tải hiện đại, liên hoàn sẵn sàng đón dòng chảy đầu tư, thương mại toàn cầu biến Quảng Trị thành trung tâm logictics tổng hợp của khu vực.
Về năng lượng, Quảng Trị có đủ điều kiện cần để trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực, có tiềm năng to lớn về năng lượng tái tạo, ví như “ngọn gió vàng, ánh nắng ngọc”; ngoài ra còn có tiềm năng phát triển hydro xanh, amoniac xanh.
Cùng với đó, Quảng Trị sở hữu di sản kép độc nhất vô nhị, không chỉ có di sản thiên nhiên thế giới như Phong Nha - Kẻ Bàng, vương quốc hang động Sơn Đoòng; những bãi biển Cửa Việt, Cửa Tùng, đảo Cồn Cỏ xanh ngọc mà còn là vùng đất lửa với những địa chỉ đỏ có tầm vóc quốc gia như Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Sự hòa quyện này tạo ra thương hiệu du lịch độc đáo, kết hợp khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, hoài niệm, tâm linh.
Quảng Trị bây giờ diện tích lớn, dân số đông, tài nguyên đa dạng, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, bộ máy mới tinh gọn hơn. Nhưng theo nhiều chuyên gia, điểm nghẽn lớn nhất là quy mô doanh nghiệp tại Quảng Trị còn khiêm tốn, đa phần vừa, nhỏ và siêu nhỏ, chưa thể hấp thụ và khai khác hết nguồn tài nguyên khổng lồ dưới dạng tiềm năng.
Ví dụ, vùng cát trắng mênh mông trữ lượng hàng triệu tấn chứa hàm lượng titan, silic - những vật liệu tối quan trọng cho ngành công nghiệp mới, đặt ra bài toán quản lý và khai thác hiệu quả; các lĩnh vực logictics, năng lượng cần có nguồn lực lớn về công nghệ và vốn. Điều này đòi hỏi sự có mặt của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Vì vậy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh, thành và các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ; những yêu cầu định lượng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính về cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp,… được kỳ vọng sẽ kiến thiết môi trường đầu tư, phát triển hoàn toàn mới.