Chính trị

Tài sản toàn dân

Nguyễn Việt thực hiện 28/01/2025 05:06

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTUW MTTQ Việt Nam chia sẻ với DĐDN về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phát triển khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới.

nguyen tuc
Ông Nguyễn Túc

Ông Túc khẳng định, từ thế kỷ trước, Hồ Chủ tịch đã có những tư tưởng “vượt lịch sử”. Trong bài viết “Học tập không mỏi, cải tiến không ngừng” đăng trên Báo Nhân dân số 2187 ra ngày 14/3/1960, Người chỉ rõ: “Có cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức lao động, mới có thể sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Nếu chỉ dựa vào sự quen tay hoặc nếu chỉ dồn thêm sức ra, kết quả thường là được mặt này mất mặt khác, được nhanh lại không tốt, được tốt lại không nhanh, không rẻ… mà mặt nào cũng bị hạn chế”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, khoa học công nghệ không chỉ là tài sản của một nhóm người mà phải là tài sản chung của toàn dân.

- Chúng ta có thể rút ra một số điểm chính trong tư tưởng vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thưa ông?

Thứ nhất, khoa học công nghệ là động lực phát triển. Người luôn khuyến khích việc học hỏi, tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, khoa học công nghệ phải gắn liền với thực tiễn. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu khoa học, kỹ thuật để tìm ra những giải pháp phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Thứ ba, phát triển khoa học công nghệ phải gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực. Bác coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ khoa học kỹ thuật cao. Người luôn quan tâm đến việc xây dựng hệ thống giáo dục, đào tạo để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ tư, phát triển khoa học công nghệ phải phục vụ lợi ích của Nhân dân. Bác luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu. Người cho rằng, khoa học công nghệ phải được sử dụng để phục vụ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách.

- Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chúng ta thấy rõ sự cạnh tranh về khoa học công nghệ ngày càng gay gắt. Để hiện thực hóa tư tưởng của Bác trong thời đại ngày nay, chúng ta cần phải làm gì, thưa ông?

Để hiện thực hóa tư tưởng của Bác Hồ trong thời đại ngày nay, chúng ta cần phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Cụ thể, cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, coi trọng khoa học công nghệ như một quốc sách hàng đầu; phải đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, tạo ra một môi trường sáng tạo để các nhà khoa học, kỹ sư có thể phát huy hết khả năng của mình; chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn. Và cuối cùng, cần phải tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ để học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận những công nghệ tiên tiến.

91.jpg
Viettel giới thiệu trên 80 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024

Có rất nhiều ví dụ về việc ứng dụng tư tưởng của Bác vào thực tiễn phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay. Chẳng hạn, như các chương trình nghiên cứu và phát triển vaccine phòng chống COVID-19, các dự án xây dựng các thành phố thông minh, các chương trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...

Tất cả những điều này đều thể hiện sự nỗ lực của chúng ta trong việc hiện thực hóa tư tưởng của Bác Hồ về một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

- Ông có lời khuyên nào dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện tư tưởng đương thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phát triển khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới của dân tộc?

Một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải cải thiện môi trường đầu tư và tạo ra các chính sách hấp dẫn hơn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.

Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà khoa học hãy luôn giữ vững tinh thần sáng tạo và không ngừng học hỏi. Khoa học công nghệ không ngừng phát triển và thay đổi, vì vậy chúng ta cần phải cập nhật kiến thức thường xuyên và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi đó.

Hơn nữa, hãy hợp tác chặt chẽ với nhau để cùng nhau vượt qua khó khăn và thách thức. Sự kết hợp giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để đưa Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới.

- Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Tài sản toàn dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO