“Mạnh tay” và không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực

NGUYỄN VIỆT 07/04/2022 00:00

Hàng loạt vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, như vụ Việt Á, vụ thao túng thị trường chứng khoán... bị xử lý, đã thể hiện đúng quyết tâm, tinh thần của Đảng về phòng chống tham nhũng.

>>Phòng chống tham nhũng trong khối doanh nghiệp tư nhân

Thiếu tướng, PGS-TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Công an đánh giá về sự quyết liệt của Đảng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc kiên quyết trong xử lý sai phạm của cán bộ cho thấy sự quyết liệt của Đảng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực,

Việc kiên quyết trong xử lý sai phạm của cán bộ cho thấy sự quyết liệt của Đảng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Theo Thiếu tướng, PGS-TS Lê Văn Cương, qua hàng loạt vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, điển hình như vụ Việt Á, vụ thao túng thị trường chứng khoán... bị xử lý, đã thể hiện đúng quyết tâm, tinh thần của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

“Chỉ trong vòng 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, hàng loạt bộ trưởng, nhiều quan chức của các bộ, ngành bị xử lý cho thấy lĩnh vực xây dựng Đảng của Đại hội XIII được triển khai rất nghiêm túc. Từ công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên cao, người dân và cán bộ, đảng viên sẽ giữ vững niềm tin vào Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội”, Thiếu tướng, PGS-TS Lê Văn Cương nói.

Ngoài việc phòng chống tham nhũng, Thiếu tướng, PGS-TS Lê Văn Cương cũng lưu ý cơ quan chức năng phải đặc biệt quan tâm đến việc phòng ngừa tham nhũng. Vụ Việt Á, buôn lậu xăng dầu... Đảng cần phải xem xét lại toàn bộ hệ thống giám sát, hệ thống quyền lực của nước ta, có thể chỗ này, chỗ kia còn sơ hở.

Với nhiều cán bộ, đảng viên, việc phải xử lý cán bộ đảng viên giữ chức vụ cao trong bộ máy quản lý nhưng thoái hóa biến chất, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm là việc đau xót  nhưng không thể không làm, nhằm làm trong sạch bộ máy.

Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, để đào tạo được những cán bộ cấp cao là mất rất nhiều công sức của Đảng cùng sự phấn đấu cá nhân, sự đào tạo của các tổ chức, đoàn thể… Do đó, việc phải kỷ luật cán bộ là điều rất đau xót, nhưng vẫn phải làm. 

Còn theo PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc Trung ương làm quyết liệt là rất cần thiết, trong thời gian tới cần phải làm quyết liệt hơn nữa. Như Tổng Bí thư và Đảng ta nhiều lần nói, cái gì dân cần, dân muốn làm, hợp lòng dân thì quyết tâm làm.

>>Luật hoá trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng chống tham nhũng

Cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều cam go, bởi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực ngày càng tinh vi, phức tạp.

Cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều cam go, bởi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực ngày càng tinh vi, phức tạp.

Một trong những điều người dân muốn và hợp lòng dân nhất đó chính là chống tham nhũng. Do đó, công cuộc này cần phải làm mạnh hơn nữa, tìm ra nhiều gốc rễ thì không những lấy được niềm tin của người dân mà còn là một điều kiện để xây dựng phát triển kinh tế. 

“Bất cứ ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Điều này đòi hỏi các cơ quan tư pháp cần quyết liệt và thực sự liêm chính, bản lĩnh, công tâm, khách quan, công bằng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm trong sạch bộ máy và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, đất nước và dân tộc”, PGS.TS Bùi Đình Phong bày tỏ.

Trước đó, vào ngày 31/3 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo kết luận kỳ họp 13, trong đó tiếp tục đề nghị các hình thức kỷ luật đối với các sai phạm của cá nhân, tổ chức đảng trong một số vụ án được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Điều này một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của Đảng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hai năm qua, trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch, hàng vạn y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội phải trực tiếp vào vùng dịch, nhiều người hy sinh cả tính mạng để cứu đồng bào thì một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất đã buông lỏng quản lý, tiếp tay cho sai phạm.

Chính vì vậy, thông báo kết luận Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó tiếp tục đề nghị các hình thức kỷ luật đối với các sai phạm của cá nhân, tổ chức đảng trong một số vụ án được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, khiến nhiều cán bộ, đảng viên tin tưởng hơn vào sự kiên quyết của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

  • Phòng chống tham nhũng trong khối doanh nghiệp tư nhân

    15:56, 06/04/2022

  • Luật hoá trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng chống tham nhũng

    15:15, 06/04/2022

  • “Kẽ hở” từ Luật đất đai 2013 tạo điều kiện cho tham nhũng

    23:36, 15/03/2022

  • Đất đai và “bạch tuộc” tham nhũng (Bài cuối): Bịt “lỗ hổng” quản lý

    03:50, 09/03/2022

  • Đất đai và “bạch tuộc” tham nhũng (Bài 3): “Lỗ hổng” từ chính sách

    03:50, 08/03/2022

  • Đất đai và “bạch tuộc” tham nhũng (Bài 2): Những “mánh khóe” trục lợi

    03:55, 06/03/2022

  • Đất đai và “bạch tuộc” tham nhũng (Bài 1): Đất công thành “đất ông”!

    03:00, 05/03/2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
“Mạnh tay” và không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO