Trong những năm gần đây, rất nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc đến Quảng Trị tìm cơ hội kinh doanh. Một số dự án bắt đầu cho “quả ngọt”.
Tỉnh Quảng Trị cùng với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư. Đây là bước tiến triển lên nấc thang mới; làm sâu sắc và đa dạng hơn trong quan hệ song phương giữa hai nước.
Tại cuộc gặp gỡ ở thành phố Goyang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Trị. Với vị trí địa lý thuận lợi; hạ tầng kinh tế cơ bản 2 cảng biển nước sâu, 2 sân bay đã và đang được đầu tư xây dựng, Quảng Trị có đủ điều kiện để trở thành trung tâm giao thương, logistics của Việt Nam và khu vực.
Ngoài ra, với các kỳ quan thiên nhiên, như: Hệ thống hang động Phong Nha-Kẻ Bàng, Sơn Đoòng, các bãi biển đẹp, các sân gofl cao cấp cùng nhiều di tích lịch sử gắn với ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình… là điểm đến yêu thích của nhiều du khách.
Nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kể cả cũ và mới - xác định Hàn Quốc là một trong những quốc gia ưu tiên trong khu vực và trên thế giới trong việc tăng cường mở rộng hợp tác của địa phương trên mọi lĩnh vực.
Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã liên tục tổ chức đoàn xúc tiến, giới thiệu danh mục đầu tư sang Hàn Quốc và ngược lại - nhiệt thành đón tiếp, làm việc với một số tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh; trong đó, một số dự án đã đã được phê duyệt và triển khai đầu tư.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 dự án đầu tư của Hàn Quốc, với tổng vốn đăng ký là 2.356,2 triệu USD đang thực hiện. Ngoài ra ngày càng doanh nghiệp từ xứ sở Kim chi đến Quảng Trị khảo sát thực tế, tìm cơ hội đầu tư - tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng và du lịch nghỉ dưỡng.
Mới đây, Công ty TNHH phát triển DRP Hàn Quốc khảo sát và lên ý tưởng đầu tư dự án đầu tư xây dựng sân golf kết hợp với khu nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Gio Linh (cũ) nay thuộc xã Cửa Việt - một địa phương ven biển phía Nam Quảng Trị - với tổng mức đầu tư 100 triệu USD.
Doanh nghiệp này đề ra mục tiêu hoàn thiện sân Golf trước khi tỉnh Quảng Trị hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, nhằm đón đầu lượng du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Trị tham quan, du lịch, hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực cũng như đến với sân golf và khu nghỉ dưỡng để có nhiều trải nghiệm thú vị.
Một số dự án năng lượng tiêu biểu, như: Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 2,3 tỷ USD của tổ hợp các nhà đầu tư gồm Tập đoàn T&T và các doanh nghiệp Hàn Quốc: Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha (HANWHA), Tổng Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO), Tổng Công ty Khí Hàn Quốc (KOGAS).
Ông Tan Yit Liang - Tổng giám đốc Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP), đánh giá: “Quảng Trị hiện nay có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, hệ thống giao thông đang dần hoàn thiện”.
Đồng thời, giới thiệu ưu đãi đầu tư vào QTIP với cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc tại Đà Nẵng (KOTRA). QTIP là không gian phát triển công nghiệp hiện đại do Liên doanh 3 nhà đầu tư VSIP - Amata - Sumitomo thực hiện, có quy mô 481,2 ha với tổng vốn đầu tư 2.074,033 tỷ đồng tại xã Diên Sanh tỉnh Quảng Trị.
Ông Kim Seung Cheon, Giám đốc điều hành Công ty Sangshin Electronics - Hàn Quốc cho biết: “Từ năm 2022, chúng tôi đã đầu tư vào Quảng Trị và nhận được sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Sau nhiều sự kiện gặp gỡ chúng tôi đã biết nhiều hơn các thông tin, tiềm năng phát triển của tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư với tỉnh trên nhiều lĩnh vực hai bên cùng quan tâm”.
Kết thúc năm 2024 Hàn Quốc đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI vào Việt Nam, với 7,06 tỷ USD. Đến đầu năm 2025 Hàn Quốc vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào nước ta, lũy kết tổng vốn lên đến 92 tỷ USD.