Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng ngày 15/5/2020, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã dự và chủ trì khai mạc.

Triển lãm “Luôn có Bác trong tim”

Triển lãm “Luôn có Bác trong tim” được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sự Quân đội Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, gồm các nội dung chính:

Mở đầu: Trưng bày giới thiệu những hình ảnh, tài liệu tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo và tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phần 1 - Vị Cha già dân tộc: Trưng bày giới thiệu khái quát những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về quê hương, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hành trình tìm đường cứu nước và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Phần 2 - Người là niềm tin tất thắng: Trưng bày nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu làm nổi bật vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự giáo dục, rèn luyện, sự quan tâm đặc biệt của Người đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thấm nhuần lời dạy của Người, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đại

Đại biểu và khách tham quan nghe thuyết minh giới thiệu về triển lãm.

Phần 3 – Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”: Trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về Quân đội nhân dân Việt Nam trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, công tác chính sách, dân vận; tham gia gìn giữ hòa bình;… tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giới thiệu và tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Những tài liệu quý về Bác Hồ thu hút sự quan tâm của người xem.

Những tài liệu quý về Bác Hồ thu hút sự quan tâm của người xem.

Triển lãm giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, như: Tráp đựng sâm của gia đình ông Ma Đình Tập (Định Hóa, Thái Nguyên) gửi biếu khi Bác ốm nặng ở Lán Nà Nưa (Tân Trào, Tuyên Quang) trước Cách mạng tháng Tám một tháng, tháng 7/1945; Sắc lệnh số 34/SL về tổ chức Bộ Quốc phòng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 25/3/1946; Cờ “Quyết chiến Quyết thắng” do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Đại đoàn 312 - đơn vị lập công xuất sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; Quyết tâm thư của cán bộ, chiến sĩ các hòm thư 3275b, 327b và 3277 tỉnh Nghệ An gửi chúc mừng sinh nhật Bác 73 tuổi, hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ vào miền Nam chiến đấu, ngày 19/5/1963; Huy hiệu Bác Hồ của Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng vào ngày 24/10/1967; Đèn tự tạo làm bằng mảnh xác máy bay B-26 của Mỹ bị quân và dân miền Nam bắn rơi ở Chiến khu Đ và gửi tặng Bác nhân dịp mừng thọ Người 78 tuổi, ngày 19/5/1968; Sổ tay của đồng chí Vũ Xuân Khoái (Cựu tù Phú Quốc) dùng để ghi chép tài liệu và 6 bài thơ tự sáng tác “Hãy xứng đáng là người con của Bác Hồ” để cổ vũ tinh thần đấu tranh của anh em trong ngục tù, tháng 10/1969.

 Bức tượng Bác Hồ - Một hiện vật quý tại triển lãm.

Bức tượng Bác Hồ - Một hiện vật quý tại triển lãm.

Ghi sổ cảm tưởng sau tham quan triển lãm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viết: “Triển lãm “Luôn có Bác trong tim” với những hình ảnh hiện vật, tư liệu quý giá giúp chúng ta càng thêm tự hào về Bác Hồ kính yêu; về Đảng ta thật vĩ đại, nhân dân ta anh hùng. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay và mai sau nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn; nguyện mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; tuyệt đối trung thành với Đảng, Bác Hồ và nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Triển lãm nhận được sự quan tâm của các tướng lĩnh quân đội.

Triển lãm nhận được sự quan tâm của các tướng lĩnh quân đội.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Trung tá Lê Vũ Huy khẳng định triển lãm nhằm tôn vinh, ngợi ca những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Người; qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân, các tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Một góc triển lãm.

Một góc triển lãm.

Thông tin về các hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu tại triển lãm sẽ được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (http://btlsqsvn.org.vn/) để nhân dân không có điều kiện tham quan có thể tìm hiểu. Quá trình phục vụ khách tham quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

hách tham quan triển lãm chăm chú vào những hiện vật và hình ảnh trong phần

Khách tham quan triển lãm chăm chú vào những hiện vật và hình ảnh trong phần "Người là niềm tin tất thắng"

Nhân chứng lịch sử - những người đã từng được gặp Bác Hồ cũng được Ban TC mời tham dự khai mạc và trả lời phóng viên

Nhân chứng lịch sử - những người đã từng được gặp Bác Hồ cũng được Ban Tổ chức mời tham dự khai mạc và trả lời phóng viên

Đại biểu tham dự Triển lãm cùng ôn lại những kỷ niệm về Bác Hồ

Đại biểu tham dự Triển lãm cùng ôn lại những kỷ niệm về Bác Hồ

Khu vực triển lãm Phần 3 Xứng danh

Khu vực triển lãm Phần 3 Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" là nơi trưng bày nhiều hiện vật, tài liệu tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới 

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ thứ Bảy, ngày 16/5/2020 đến tháng 7/2020 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ thứ Bảy, ngày 16/5/2020 đến tháng 7/2020 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.