Hơn 500 hòa thượng, tăng ni, phật tử và hàng ngàn du khách thập phương đã tham dự Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới tại Núi Bà Đen (Tây Ninh) tối 28/1.

Dưới sự chủ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Tây Ninh, lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen được tổ chức trang trọng với nhiều nghi lễ thiêng liêng như: niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức sái tịnh khai quang an vị, nghi thức tụng kinh chúc phúc…

Dưới sự chủ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Tây Ninh, lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen được tổ chức trang trọng với nhiều nghi lễ thiêng liêng như: niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức sái tịnh khai quang an vị, nghi thức tụng kinh chúc phúc…

Tọa lạc tại độ cao 900m trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc khổng lồ có chiều cao 36 mét, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn. Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. Từng viên đá sa thạch được lọc lựa kỹ lưỡng, kiểm tra màu, vân đá, và kích thước chuẩn xác, sau đó được điêu khắc theo mẫu thiết kế.

Tọa lạc tại độ cao 900m trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc khổng lồ có chiều cao 36 mét, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn. Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. Từng viên đá sa thạch được lọc lựa kỹ lưỡng, kiểm tra màu, vân đá, và kích thước chuẩn xác, sau đó được điêu khắc theo mẫu thiết kế.

Tọa lạc tại độ cao 900m trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc khổng lồ có chiều cao 36 mét, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn. Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. Từng viên đá sa thạch được lọc lựa kỹ lưỡng, kiểm tra màu, vân đá, và kích thước chuẩn xác, sau đó được điêu khắc theo mẫu thiết kế.

Tọa lạc tại độ cao 900m trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc khổng lồ có chiều cao 36 mét, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn. Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. Từng viên đá sa thạch được lọc lựa kỹ lưỡng, kiểm tra màu, vân đá, và kích thước chuẩn xác, sau đó được điêu khắc theo mẫu thiết kế.

Xúc động phát biểu tại buổi lễ , Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: “Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho đức tính hỷ xả và là vị Phật tương lai, tượng trưng cho sự hưng thịnh, sự an lành của tương lai đất nước chúng ta. Tôi hết sức hoan hỷ và tán dương công đức của tập đoàn Sun Group, của các vị lãnh đạo cũng như tất cả các công nhân viên trong tập đoàn đã hết sức, hết lòng xây dựng một khu du lịch tuyệt đẹp, làm phong phú đời sống tinh thần tâm linh, vừa khai thác cảnh đẹp của Việt Nam chúng ta, vừa góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển thịnh vượng”.

Khoảnh khắc xúc động nhất buổi lễ là thời điểm hơn 20.000 ngọn đăng do chính tay các phật tử, người dân và du khách viết lời nguyện ước được thắp sáng lung linh, tạo nên một không gian huyền ảo và thiêng liêng.

Khoảnh khắc xúc động nhất buổi lễ là thời điểm hơn 20.000 ngọn đăng do chính tay các phật tử, người dân và du khách viết lời nguyện ước được thắp sáng lung linh, tạo nên một không gian huyền ảo và thiêng liêng.

Mỗi ngọn đăng được thắp sáng mang theo thông điệp nguyện ước bình an, may mắn của các phật tử, du khách, người dân...

Mỗi ngọn đăng được thắp sáng mang theo thông điệp nguyện ước bình an, may mắn của các phật tử, du khách, người dân...

Toàn bộ không gian quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn như được thắp bừng sáng trong lễ dâng đăng, tạo nên một buổi lễ hoa đăng lớn chưa từng có tại núi Bà Đen.  “Tuy đã đến Núi Bà Đen hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia lễ dâng đăng quy mô lớn như  thế này. Đặc biệt, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng bức tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới nên càng cảm thấy xúc động và may mắn. Được đến tận nơi chiêm bái Bồ Tát Di Lặc hiền từ, từ bi, hỷ xả, tự lòng mình cũng thấy lắng đọng, hỷ xả, quên đi những nỗi lo lắng thường nhật và cảm thấy hạnh phúc hơn” – bà Ngô Bích Liên (Cần Thơ) chia sẻ.

Đến chiêm bái Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trên núi Bà Đen dịp này, phật tử, du khách còn được đặt chân lên Cầu Ước – cây cầu tâm linh mang tính biểu tượng lần đầu tiên có tại Việt Nam. Cây cầu đặc biệt này có hình bán nguyệt, dài 90m, rộng 15m, được lát gạch phủ men kim loại ánh vàng tạo hình vân mây, tượng trưng cho phước lạc và an bình. Bao quanh Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, cây cầu đóng vai trò là cầu nối đưa du khách chiêm bái Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc và ngắm bao quát toàn cảnh vùng đồng bằng và hồ Dầu Tiếng mênh mông từ trên cao.

Đặc biệt, phía sau lưng và bao quanh tượng Di Lặc Bồ Tát là thác nước nhân tạo khổng lồ cao hàng đầu châu Á (35m), tạo nên một khung cảnh lung linh và nhiệm màu trên đỉnh núi Bà Đen. Với Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới tại vị trí trung tâm, thác nước được kết hợp với hệ thống đài phun nước sử dụng công nghệ hiện đại lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam cùng nhiều dải ánh sáng ấn tượng cùng các vũ điệu mang đậm sắc màu văn hoá tâm linh của các diễn viên, làm nên một show nhạc nước hoành tráng và đầy tính nghệ thuật.

Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc cùng sự xuất hiện của Cầu Ước, show nhạc nước hoành tráng và ấn tượng đã góp phần hoàn thiện quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Núi Bà Đen.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh bày tỏ: “Với sự chung tay của tập đoàn Sun Group, Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã được đầu tư bài bản, với nhiều công trình mang tầm cỡ quốc tế như tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á trên đỉnh núi, nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới, trung tâm triển lãm Phật giáo ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Hôm nay với Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới, được tạo hình bằng phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam, tập đoàn Sun Group đã tạo nên một biểu tượng mới, một tầm vóc mới cho du lịch Tây Ninh”.

Trước đó, từ chiều ngày 27/1, phật tử và du khách thập phương đã được thưởng thức show trình diễn nghệ thuật đặc sắc mừng lễ an vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tại quảng trường dưới chân đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. 

Nhân dịp này, triển lãm “Đại An - Đại Lạc” cũng được tổ chức đến tháng 3/2024, trưng bày hơn 50 tôn tượng cổ, 6 bảo khám, 3 bức tranh xoay quanh câu chuyện về Di Lặc Bố Đại Hòa thượng, các vị dược sư và bộ thần tướng dược sư tượng trưng cho các ước muốn về Hỉ, Lạc, An.