Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 114.191 trường hợp mắc COVID-19 tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó 7 quốc gia đã ghi nhận trên 1.000 trường hợp mắc.

Tại Việt Nam cũng ghi nhận 35 ca bệnh, trong đó có tới 13 du khách nước ngoài. Việt Nam cũng đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với du khách nước ngoài, đơn phương tạm dừng chính sách miễn visa đối với nhiều nước, mới đây nhất là dừng miễn thị thực với 8 nước châu Âu. 

Lượng du khách nước ngoài tại Hà Nội vẫn khá lớn dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại thủ đô.

Lượng du khách nước ngoài tại Hà Nội vẫn khá lớn dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại thủ đô.

Dù số khách quốc tế theo các tour tuyến đăng ký với các công ty lữ hành đã hủy đáng kể, nhiều điểm di tích nổi tiếng ở Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hoả Lò… đã tạm dừng đón khách.

Tuy nhiên, trên các tuyến phố cổ tại Hà Nội lượng khách du lịch nước ngoài tham quan vẫn khá lớn.

Nhiều ý kiến lo ngại rất có thể các du khách này đang trong thời gian ủ bệnh COVID-19 mà qua kiểm tra thông thường như đo thân nhiệt, không phát hiện được bệnh nên vẫn có thể nhập cảnh vào Việt Nam du lịch.

Điều đáng nói, ghi nhận tại nhiều điểm du lịch của Hà Nội, các du khách nước ngoài thường ít có xu hướng sử dụng khẩu trang phòng dịch. 

“Dịch COVID-19 gây ra những thứ bất tiện nhỏ về việc đi lại, ngoài ra, tôi không cảm thấy e ngại gì thêm về dịch bệnh này", một du khách người Anh nói.

Các khu phố vốn dĩ sầm uất như Hàng Ngang - Hàng Đào nay không còn tấp nập nhưng vẫn là nơi thu hút du khách nước ngoài.

Các khu phố vốn dĩ sầm uất như Hàng Ngang - Hàng Đào nay không còn tấp nập nhưng vẫn là nơi thu hút du khách nước ngoài.

Du khách lựa chọn xe điện để tham quan Hồ Gươm và khu trung tâm thành phố.

Du khách lựa chọn xe điện để tham quan Hồ Gươm và khu trung tâm thành phố.

Xích lô cũng là phương tiện được du khách ưa thích. Trong khi các lái xe xích lô sử dụng khẩu trang chống dịch, thì các du khách lại không.

Xích lô cũng là phương tiện được du khách ưa thích. Trong khi các lái xe xích lô sử dụng khẩu trang chống dịch, thì các du khách lại không.

Thủ đô Hà Nội vẫn đón lượng đông du khách quốc tế tham quan mỗi ngày.

Thủ đô Hà Nội vẫn đón rất đông du khách quốc tế tham quan mỗi ngày.

Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn không đeo khẩu trang khi đi trên đường phố.

Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn không đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường phố.