Để đảm bảo việc dỡ bỏ khoanh vùng đúng quy định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định hết thời gian khoanh vùng và cách ly để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vào 23h00 ngày 3/3.

Quang cảnh Hội nghị 

Buổi lễ thu hút đông đảo phóng viên và nhân dân xã Sơn Lôi

Hội nghị công bố thu hút đông đảo phóng viên và nhân dân xã Sơn Lôi

Tại buổi làm việc, ông Bùi Hồng Đô - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố hai quyết định: Lý do hết cách ly là đã qua 20 ngày trên địa bàn xã không phát hiện ca mắc bệnh mới.

Ông Bùi Hồng Đô - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đọc quyết định.

Theo đó, quyết định chấm dứt xác định, hoạt động tại khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể: Phạm vi khu vực cấm tạm thời được chấm dứt xác định, hoạt động khu vực hành chính xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian chấm dứt xác định, hoạt động tại khu vực cấm tạm thời từ 00 giờ ngày 4/3/2020. 

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Đinh Ngọc Kha ra lệnh dỡ chốt tại chốt kiểm dịch số 1 xã Sơn Lôi.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Đinh Ngọc Kha ra lệnh dỡ chốt tại chốt kiểm dịch số 1 xã Sơn Lôi.

Đông đảo phóng ghi có mặt ghi lại giờ phút quan trọng này.

Sau khi có lệnh dỡ chốt, người dân xã Sơn Lôi đi lại bình thường.

Cuộc sống sinh hoạt, đi lại của người dân Sơn Lôi đã trở lại bình thường kể từ 00 giờ ngày 4/3.

Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, hơn 1/2 số ca bệnh COVID-19 là người dân thuộc xã Sơn Lôi, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định triển khai cách ly y tế đối với xã Sơn Lôi trong thời gian vừa qua.

Các lực lượng công an, quân đội phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương đã thành lập 12 chốt kiểm soát trên các trục đường ra, vào xã; mỗi chốt bố trí từ 30 - 40 cán bộ, thường trực 24/24h. 6/6 thôn và 100% các hộ gia đình trong xã Sơn Lôi được phun khử khuẩn môi trường bằng Cloaramin B.

Các khu vực có nguy cơ như chợ, trường học, cơ quan nhà nước cũng được khử khuẩn môi trường. Trong 20 ngày cách ly, công tác phòng chống dịch COVID-19 được nhân dân xã Sơn Lôi thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương không có ca nhiễm mới.

Các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của bà con vẫn được duy trì, cuộc sống các hộ gia đình không gặp xáo trộn nhiều.

Tuy nhiên, "trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, huyện Bình Xuyên sẽ tiếp tục lập danh sách công dân địa phương đang làm việc, sinh sống tại nước ngoài để có biện pháp phù hợp; tiếp tục giám sát các trường hợp nghi mắc bệnh trên địa bàn, đặc biệt là người dân trở về từ Hàn Quốc, Iran, Italy... 

Chính quyền địa phương cũng sẽ duy trì các khu cách ly tập trung để sẵn sàng khi cần sử dụng; phun hoá chất khử trùng trường học, chợ, những nơi tập trung đông người”. – ông Trung cho biết thêm.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu.

Chúc mừng Sơn Lôi đã hết cách ly, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói đây là "thành công bước đầu, song không được chủ quan", bởi theo ông, nguy cơ dịch bệnh bây giờ không phải chỉ ở một địa phương mà có thể bùng phát ra toàn cộng đồng. Do vậy, các cơ quan chức năng phải chuyển từ việc giám sát một địa phương sang giám sát toàn cộng đồng.

Thứ trưởng Y tế đề nghị tỉnh tiếp tục phát hiện, giám sát tốt các trường hợp từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch trở về địa phương.

"Kinh nghiệm của Vĩnh Phúc có thể áp dụng cho nơi khác là sàng lọc, phân loại, điều trị ngay tại cơ sở. Làm được điều này sẽ hạn chế chuyển bệnh nhân lên tuyến trên", ông Tuyên nói.

Trao đổi với DĐDN, chị Nguyễn Hoài An (người dân xã Sơn Lôi) cho biết": "Tôi rất vui mừng khi cuộc sống đã được trở lại bình thường. Trong thời gian bị cách ly, mặc dù rất lo lắng, nhưng gia đình tôi nói riêng và rất nhiều người dân xã Sơn Lôi nói chung đều tin tưởng vào cách xử lý của chính quyền các cấp cũng như sự chỉ đạo của các Bộ ngành, Chính phủ".

Có mặt tại lễ công bố hết cách lý, anh Hoàng Văn Quân (người dân xã Sơn Lôi) cho biết, anh và gia đình cùng bà con ở xã đã chấp hành tốt quy định về phòng dịch COVID-19. "Thật vui mừng và cả xã không có trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19 nữa" - anh Quần xúc động nói và cho biết, trong thời gian cách ly, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của bà con vẫn được duy trì, cuộc sống các gia đình không xáo trộn nhiều.

Trước đó, Vĩnh Phúc trở thành tâm dịch khi ghi nhận 11 ca dương tính với nCoV, trong đó Sơn Lôi chiếm 7 trường hợp. Nguồn lây nhiễm xuất phát từ 8 công nhân đi tập huấn ở Vũ Hán (Trung Quốc) về nước hôm 17/1. Các trường hợp mắc bệnh đều đã được chữa khỏi và xuất viện về nhà.

Tính đến 13/2, cả nước có 16 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp (9 trường hợp ở huyện Bình Xuyên, 1 trường hợp ở Tam Đảo và 1 trường hợp ở Tam Dương). Từ ngày 13/2 đến nay, cả nước chưa ghi nhận trường hợp nhiễm mới.