Ghi nhận của phóng viên báo Diễn đàn Doanh nghiệp sau 3 ngày thực hiện quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng cho thấy, tại khu vực trung tâm TP. HCM, nơi có nhiều địa điểm công cộng tập trung nhiều du khách nước ngoài đến tham quan như: khu vực Nhà thờ Đức Bà; Bưu điện Trung tâm TP. HCM; Phố đi bộ Nguyễn Huệ; Chợ Bến Thành; Bảo tàng Chứng tích Chiến Tranh…hầu hết du khách đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Điều này cho thấy ý thức phòng chống dịch của phần lớn du khách nước ngoài đã được cải thiện rõ rệt. Trước đây, khi chưa có quy định này, phần đông du khách nước ngoài khi du lịch tại Việt Nam đều không đeo khẩu trang vì rất nhiều lý do.

Một du khách người Hà Lan tham quan Bưu điện Trung tâm TP. HCM (đề nghị không nêu tên) cho biết, "trước khi đến Việt Nam du lịch, tôi đã tìm hiểu rất kỹ các thông tin về dịch COVID-19 tại đất nước của các bạn. Tôi thấy Việt Nam có rất ít ca nhiễm, mặc dù đất nước của các bạn nằm sát bên Trung Quốc. Tôi cũng rất ấn trượng với các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam".

Cũng theo du khách này, ông và các thành viên trong đoàn đã được phổ biến rất kỹ các quy định về phòng chống dịch của Việt Nam, kể cả quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng.

“Chúng tôi đã được phổ biến quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng của Chính phủ Việt Nam. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, chúng tôi đã thực hiện nghiêm chỉnh quy định này”. Vị du khách này chia sẻ thêm.

Một đoàn du khách nước ngoài đeo khẩu trang chuẩn bị vào tham quan Bưu điện Trung tâm TP. HCM.

Một đoàn du khách nước ngoài đeo khẩu trang chuẩn bị vào tham quan Bưu điện Trung tâm TP. HCM.

Du khách đeo khẩu trang nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về Bưu điện Trung tâm TP. HCM.

Du khách đeo khẩu trang nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về Bưu điện Trung tâm TP. HCM.

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trước cửa Nhà thờ Đức Bà

Trước cửa Nhà thờ Đức Bà

Du khách đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường phố...

Du khách đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường phố...

...và chờ nhận phòng tại sảnh một khách sạn trên đường Đồng Khởi, Q.1, TP. HCM, đều đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

...và chờ nhận phòng tại sảnh một khách sạn trên đường Đồng Khởi, Q.1, TP. HCM.

Du khách đeo khẩu trang vào tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trên đường Võ Văn Tần, Q.3, TP. HCM.

Du khách đeo khẩu trang vào tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trên đường Võ Văn Tần, Q.3, TP. HCM.

Và được nhân viên an ninh đo thân nhiệt trước khi vào tham quan bảo tàng

Và được nhân viên an ninh đo thân nhiệt trước khi vào tham quan bảo tàng

Bên ngoài quầy bán vé, du khách được phát tờ rơi hướng dẫn cách phòng dịch và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được trang bị miễn phí.

Bên ngoài quầy bán vé, du khách được phát tờ rơi hướng dẫn cách phòng dịch và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được trang bị miễn phí.

Bên cạnh những du khách chấp hành nghiêm chỉnh quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, vẫn còn nhiều du khách thờ ơ với dịch bệnh và không chấp hành quy định của Chính phủ trong việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, trong đó có cả người Việt Nam.

Vẫn còn một số ít du khách nước ngoài không tuân thủ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Vẫn còn một số ít du khách nước ngoài không tuân thủ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Du khách không đeo khẩu trang đi dạo trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Du khách không đeo khẩu trang đi dạo trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Du khách không đeo khẩu trang đi dạo trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Các em nhỏ nô đùa trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng không được cha mẹ trang bị Khẩu trang phòng dịch.

Các em nhỏ nô đùa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng không được cha mẹ trang bị Khẩu trang phòng dịch.

Một nhóm bạn trẻ người Việt Nam dạo chơi và chụp hình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng không đeo khẩu trang.

Một nhóm bạn trẻ người Việt Nam dạo chơi và chụp hình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng không đeo khẩu trang.

Hai du khách không đeo khẩu trang dạo chơi tại khu vực Nhà thờ Đức Bà.

Hai du khách không đeo khẩu trang dạo chơi tại khu vực Nhà thờ Đức Bà.

Một nhóm du khách không đeo khẩu trang vừa đi ra từ chợ Bến Thành.

Một nhóm du khách không đeo khẩu trang vừa đi ra từ chợ Bến Thành.