Ngày 10/8, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 577/TB-UBND thông báo việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 7/8/2021.

Theo đó, TP Hà Nội thông báo người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường. Như vậy so với quy định ban hành hôm 8/8, thành phố giảm bớt các loại giấy tờ gồm: lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trước đó, ngày 7/8, UBND thành phố có văn bản số 2562/UBND-KT về việc “Siết chặt việc xác nhận và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố”.

Thực hiện văn bản này, các lực lượng chức năng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao; song trong tổ chức thực hiện còn để xảy ra hiện tượng ùn ứ, tập trung đông người tại một số địa điểm trên địa bàn.

Ngay trong sáng nay, các chốt trên địa bàn đã giãn việc kiểm tra giấy tờ lưu thông của người dân, giao thông đã thông thoáng hơn.

Các chốt kiểm soát trên phố Đào Ngọc Thạch đã dừng kiểm tra từ sáng nay
Các chốt kiểm soát trên phố Đào Ngọc Thạch đã dừng kiểm tra từ sáng nay

Các chốt kiểm soát trên phố Phạm Ngọc Thạch đã dừng kiểm tra từ sáng nay

Do cơn mưa lớn đầu buổi sáng, lực lượng chức năng tạm thời không kiểm tra giấy đi đường của người dân, lượng người đi lại cũng vắng vẻ hơn.

Do cơn mưa lớn đầu buổi sáng, lực lượng chức năng tạm thời không kiểm tra giấy đi đường của người dân, lượng người đi lại cũng vắng vẻ hơn.

Chốt kiểm soát ở phố Xã Đàn cũng dừng kiểm soát

Chốt chặn không còn cảnh ùn ứ vì kiểm tra giấy thông hành.

Ba chốt kiểm soát trên phố Đê La Thành cũng đã thông thoáng hơn.

Chốt kiểm soát trên phố Văn Cao cũng đã thông thoáng hơn.

Chốt kiểm soát trên phố Nguyễn Chí Thanh cũng không còn kiểm tra giấy tờ đi đường nữa

Chốt kiểm soát trên phố Nguyễn Chí Thanh cũng không còn kiểm tra giấy tờ đi đường nữa

Lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát trên phố Văn Cao

Lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát trên phố Văn Cao

người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường

Người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường với lực lượng chức năng thay vì phải trình 4 loại giấy tờ như yêu cầu của TP 1 ngày trước đó.

Vì nghi có ca gây nhiễm trong cộng đồng tại ngõ 424 Thụy Khuê, các lực lượng chức năng đã phong tỏa và chốt chặt đoạn đường này

Vì nghi có ca gây nhiễm trong cộng đồng tại ngõ 424 Thụy Khuê, các lực lượng chức năng đã phong tỏa và chốt chặt đoạn đường này