Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn thành phố, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến đường của Thủ đô đã trở nên đông bất thường. Điều này đã gây nên sự lo ngại về công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà thành phố đang nỗ lực thực hiện.

Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn thành phố, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn thành phố, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, một số tuyến đường của Thủ đô đã trở nên đông bất thường. Điều này đã gây nên sự lo ngại về công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà thành phố đang nỗ lực thực hiện.

Tuy nhiên, một số tuyến đường của Thủ đô đã trở nên đông bất thường. Điều này đã gây nên sự lo ngại về công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà thành phố đang nỗ lực thực hiện.

Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đông không kém những ngày chưa có

Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đông không kém những ngày chưa có "lệnh" giãn cách xã hội.

Tại các nút giao thông, người tham gia giao thông đều đeo khẩu trang nhưng khi đứng dừng, chờ đèn tín hiệu giao thông đều không bảo đảm khoảng cách an toàn 2m.

Tại các nút giao thông, người tham gia giao thông đều đeo khẩu trang nhưng khi đứng dừng, chờ đèn tín hiệu giao thông đều không bảo đảm khoảng cách an toàn 2m.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Hà Nội đã triển khai các biện pháp quyết liệt, kịp thời, linh hoạt. Từ 6 giờ ngày 24/7, toàn thành phố bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Tiếp đó, tại Công điện số 18 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 23/8 trên phạm vi toàn thành phố.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Hà Nội đã triển khai các biện pháp quyết liệt, kịp thời, linh hoạt. Từ 6 giờ ngày 24/7, toàn thành phố bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Tiếp đó, tại Công điện số 18 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 23/8 trên phạm vi toàn thành phố.