Tại chợ Hoa Tết của Q.12 nằm trên đường Lê Thị Riêng, nếu như mọi năm hai bên đường của chợ Hoa này không còn chỗ trống, thì năm nay, lượng tiểu thương đưa hoa cảnh về đây kinh doanh giảm đi rất nhiều, chủng loại hoa cảnh cũng không được phong phú như mọi năm. Đặc biệt, ở chợ Hoa này năm nay không có tiểu thương nào mang đào Bắc vào kinh doanh.

Anh Lê Văn Thành, một tiểu thương kinh doanh hoa cảnh tại đây cho biết, năm nay anh mang lên TP.HCM hơn 300 chậu cúc đại đóa, chỉ bằng hơn phân nửa của năm ngoái. Hai hôm nay thỉnh thoảng có người đến xem và hỏi thăm giá nhưng chưa có khách mua. Theo anh, mọi năm khách mua đông cũng phải từ 26 tháng Chạp trở đi, nhưng năm nay thì chưa biết thế nào, bởi người dân Thành phố vừa trải qua một năm khó khăn vì dịch bệnh.

“Năm nay xuống giống hoa Tết vào đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng nhất. Hồi hộp lắm, nên nhà tôi chỉ làm bằng một nửa của những năm trước. Lúc xuống giống đã hồi hộp, giờ mang hoa lên đây bán còn hồi hộp hơn. Hy vọng, vài hôm nữa sẽ có khách tới mua”, anh Thành chia sẻ.

Tương tự, tại công viên Hoàng Văn Thụ, một điểm kinh doanh hoa cảnh Tết lớn của TP.HCM, năm nay cảnh tượng cũng khá vắng vẻ. Tại đây, cũng chỉ có khoảng hơn chục điểm bán hoa cảnh, số lược điểm bán này cũng ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Theo quan sát, tất cả các điểm kinh doanh hoa kiểng tại đây cũng rất vắng khách tới mua.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên DĐDN ghi nhận tại 2 điểm kinh doanh hoa cảnh Tết lớn của TP.HCM là chợ Hoa Tết Q.12 và điểm kinh doanh hoa cảnh Tết tại công viên Hoàng Văn Thụ, TP.HCM.

Tại chợ Hoa tết Q.12, số lượng tiểu thương mang hoa cảnh lên kinh doanh giảm rất nhiều so với những năm trước.

Tại chợ Hoa tết Q.12, số lượng tiểu thương mang hoa cảnh lên kinh doanh giảm rất nhiều so với những năm trước.

Các điểm kinh doanh hoa cảnh vắng bóng khách mua.

Các điểm kinh doanh hoa cảnh vắng bóng khách mua.

Một điểm kinh doanh bưởi cảnh tại công viên Hoàng Văn Thụ.

Một điểm kinh doanh bưởi cảnh tại công viên Hoàng Văn Thụ.

Tiểu thương tranh thủ chăm sóc cho những cây bưởi cảnh có giá hàng chục triệu đồng.

Tiểu thương tranh thủ chăm sóc cho những cây bưởi cảnh có giá hàng chục triệu đồng.

Những điểm kinh doanh đào Bắc tại công viên Hoàng Văn Thụ cũng trong cảnh vắng bóng khách.

Những điểm kinh doanh đào Bắc tại công viên Hoàng Văn Thụ cũng trong cảnh vắng bóng khách.