Sau hơn 1 tháng không ghi nhận các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, TP. Đà Nẵng đã nới lỏng nhiều hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, đến ngày 18/6 dịch bệnh bùng phát trở lại. Nguyên nhân ban đầu được chỉ ra từ lỗ hổng tại chốt kiểm soát dịch cũng như thiếu thông tin dịch tễ từ ca mắc bệnh tại TP. HCM.

Sau 1 tháng tạm ổn, TP. Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là nhân viên bảo vệ của công ty nhựa Nhật Tân.

Sau 1 tháng tạm ổn, TP. Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là nhân viên bảo vệ của công ty DuyTân.

Ngay sau đó, Đà Nẵng đã lập tức khoanh vùng, truy vết nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Từ một ca bệnh là người bảo vệ của một công ty tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã ghi nhận thêm hàng chục ca dương tính khác có liên quan đến trường hợp này. Trong tối ngày 20/6 đã có đến 10 ca dương tính mới.

Để công tác phòng, chống dịch được triển khai có hiệu quả, Đà Nẵng đã tạm dừng nhiều hoạt động vừa được nới lỏng. Đồng thời, các vùng cách ly y tế, khu cách ly cũng đã được lập ngay tại khu vực phát hiện các ca lây nhiễm. Ngoài ra, ngành y tế cũng với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhằm rà soát, truy vết COVID-19 và diệt khuẩn các tuyến phố để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đà Nẵng tiến hành phong tỏa khu phố bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống.

Đà Nẵng tiến hành phong tỏa khu phố bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống.

Ngoài ra, vùng cách lyp/cũng được thiết lập đối với các hộ xung quanh.

Ngoài ra, vùng cách ly cũng được thiết lập đối với các hộ xung quanh.

Đà Nẵng thiết lập khu vực cách ly tập trung các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Đà Nẵng thiết lập khu vực cách ly tập trung các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Một địa điểm bị phong tỏa vì có ca bệnh.

Một địa điểm bị phong tỏa vì có ca bệnh.

Trước sự việc có nguy cơ diễn biến phức tạp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cấp tốc triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch và dập dịch.  Đồng thời, các địa phương kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân về những hạn chế, lỗ hổng trong công tác phòng, chống dịch để xảy ra đợt dịch lần này.

Tại kết luận, Chủ tịch UBND Đà Nẵng giao Công an thành phố khẩn trương kiểm tra, báo cáo trách nhiệm liên quan của các chốt kiểm soát. Trong đó, kiểm tra chốt đã để cho phương tiện từ TP. HCM vào Đà Nẵng mà không được kiểm soát theo quy định, làm lây lan đợt dịch lần này, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo.

Tại vùng phong tỏa, mọi công tác kiểm soát dịch được nghiêm chỉnh thực hiện.

Tại vùng phong tỏa, mọi công tác kiểm soát dịch được nghiêm chỉnh thực hiện.

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định để truy vế COVID-19.

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định để truy vế COVID-19.

Tất cả các mẫu dịch tễ sẽ dùng phương pháp xét nghiệm gộp để tiết kiệm thời gian.

Tất cả các mẫu dịch tễ sẽ dùng phương pháp xét nghiệm gộp để tiết kiệm thời gian.

Trong chiều ngày 20/6, Binh chủnh hóa học - Bộ Quốc phòng đã tiến hành diệt khuẩn toàn bộ khu phố nơi bệnh nhân COVID-19 sinh sống. Theo đó, đơn vị làm nhiệm vụ đã chuẩn bị nhiều xe cơ giới để diệt khuẩn khu phố. Đối với khu dân cư nằm trong hẻm sâu, các chiến sĩ sẽ dùng máy phun cỡ nhỏ để tiến hành diệt khuẩn.

Trung sĩ Huỳnh Văn Lực - Tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng tiểu đội 4 ,Trung đội 2 cho biết mặc dù thời tiết cực đoan, nóng bức xong tất cả lực lượng đều có gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ Đà Nẵng diệt khuẩn các khu vực phát hiện các ca bệnh.

Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ Đà Nẵng diệt khuẩn các khu vực phát hiện các ca bệnh.

Xe cơ giới cùng nhân lực được tập trung rất đông, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Xe cơ giới cùng nhân lực được tập trung rất đông, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Vùng diệt khuẩn sẽ được mở rộng để đảm bảo ngăn chặn được vi rút lây lan.

Vùng diệt khuẩn sẽ được mở rộng để đảm bảo ngăn chặn được vi rút lây lan.

Đối với các hẻm nhỏ, các chiến sĩ sẽ mang dụng cụ diệt khuẩn cỡ nhỏ đế tiến hành thực hiện thủ công.

Đối với các hẻm nhỏ, các chiến sĩ sẽ mang dụng cụ diệt khuẩn cỡ nhỏ đế tiến hành thực hiện thủ công.

"Tất cả lực lượng tham gia diệt khuẩn chỉ mong muốn thành phố máu quét sạch dịch bệnh để cuộc sống người dân trở lại bình thường", Trung sĩ Huỳnh Văn Lực nói.