Trên các tuyến phố chính ở Thanh Hóa, không khí mua sắm Tết của người dân rất nhộn nhịp, khiến nhiều tuyến phố như: Lê Hoàn, Nguyễn Duy Hiệu (Chợ đầu mối Thanh Hóa), Quảng Trường Lam Sơn... bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển qua đây rất khó khăn.

Anh Bình đến từ Triệu Sơn (chủ cửa hàng đào) chia sẻ: “Năm nay đào có giá cao hơn năm ngoái, do ảnh hưởng của thời tiết ấm những ngày giáp Tết khiến đào nở hoa nhiều”.

Còn anh Nguyễn Xuân Anh (chủ cửa hàng quất tại Quảng trường Lam Sơn) cho biết: “Năm nay, quất khá nhiều nhưng quất đẹp và có kiểu dáng độc đáo có giá khá cao, tầm khoảng 1,5 - 2 triệu đồng, thậm chí cao hơn nữa, tùy thuộc vào cây có nhiều lộc và quả hay không”.

Ngoài những mặt hàng như Đào, Quất,…thì các loại hoa như cúc, lây ơn,..cũng được người dân chọn mua để phục vụ Tết.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận bởi phóng viên DĐDN trên các tuyến phố ở Thanh Hóa:

Người dân tấp nập xuống phố gây ùn ứ khiến các phương tiện di lại gặp khó khăn.

Người dân tấp nập xuống phố gây ùn ứ khiến các phương tiện đi lại gặp khó khăn.

Những cây quất, cành đào được chọn về đón tết.

Những cây quất, cành đào được chọn mang về đón tết.

Nhiều chị em tranh thủ lưu lại không khí tết.
                                                        Nhiều chị em tranh thủ lưu lại hình ảnh đẹp trong không khí Tết.

Rất nhiều các mặt hàng khác như: hoa lan, bonsai, đồ trang trí,...cũng được bày bán tại các tuyến đường.

Ngoài những mặt hàng như đào, quất,…thì các loại hoa như cúc, lây ơn, lan, đồ trang trí..cũng được người dân chọn mua.

Các gia đình cũng tranh thủ đưa con đi mua sắm, chuẩn bị cho tết.

Các gia đình cũng tranh thủ đưa con đi mua sắm, chuẩn bị Tết.