Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Hải Phòng luôn tiên phong trong việc đưa quân tiếp ứng cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như: Đà Nẵng, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Đặc biệt, hơn cả, ngay trong ngày 6/9, khi đoàn công tác đợt 1 gồm 70 cán bộ y, bác sĩ do ông Lưu Vũ Dũng - Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng làm trưởng đoàn sau thời gian đi chi viện, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trở về thì đoàn công tác số 2 gồm các cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng lại tiếp tục lên đường dấn thân vào vùng dịch để bảo vệ cho người dân miền Nam.

Đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh lần này gồm 70 cán bộ, nhân viên y tế do bác sĩ Phạm Tiến Thành - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh lần này gồm 70 cán bộ, nhân viên y tế do bác sĩ Phạm Tiến Thành - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng làm trưởng đoàn

Nhiệm vụ của đoàn là làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực đặt tại cơ sở 2 Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh, nơi điều trị những bệnh nhân nặng nhất, nguy kịch. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ của đoàn là làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực đặt tại cơ sở 2 Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh, nơi điều trị những bệnh nhân nặng nhất, nguy kịch. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn công tác lần này, bà Nguyễn Thị Hiền - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Ngô Quyền cho biết: “Tôi sẽ phát huy kiến thức chuyên môn, kịp thời tham gia điều trị cho bệnh nhân, tích cực hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để góp sức cùng cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng sớm đẩy lùi dịch bệnh”

Tham gia đoàn công tác lần này, bà Nguyễn Thị Hiền - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Ngô Quyền cho biết: “Tôi sẽ phát huy kiến thức chuyên môn, kịp thời tham gia điều trị cho bệnh nhân, tích cực hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để góp sức cùng cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng sớm đẩy lùi dịch bệnh”

Chia tay đoàn công tác đợt 2 lên đường, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chúc các cán bộ, nhân viên y tế mạnh khỏe, đem hết khả năng, trí tuệ, trách nhiệm của mình để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch hiệu quả và sớm chiến thắng, trở về bình an

Chia tay đoàn công tác đợt 2 lên đường, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chúc các cán bộ, nhân viên y tế mạnh khỏe, đem hết khả năng, trí tuệ, trách nhiệm của mình để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch hiệu quả và sớm chiến thắng, trở về bình an

Những cái bắt tay thật chặt của những người ở lại, chúc các y, bác sỹ lên đường hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn

Những cái bắt tay thật chặt của những người ở lại, chúc các y, bác sĩ lên đường hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn

Các y, bác sỹ chụp ảnh cùng gia đình trước khi lên đường vào TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ

Các y, bác sĩ chụp ảnh cùng gia đình trước khi lên đường vào TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ

Các y, bác sỹ thể hiện sự quyết tâm sẽ góp sức cùng TP Hồ Chí Minh chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất

Các y, bác sĩ thể hiện sự quyết tâm sẽ góp sức cùng TP Hồ Chí Minh chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất

Các y, bác sỹ chào tạm biệt đồng nghiệp, người thân trước khi lên đường

Các y, bác sĩ chào tạm biệt đồng nghiệp, người thân trước khi lên đường

Sau khi chuẩn bị tư trang hành lý và chia tay đồng nghiệp, người thân, đoàn xe chở các bác sĩ, điều dưỡng đã xuất phát từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đến sân bay Nội Bài để bay vào TP Hồ Chí Minh

Sau khi chuẩn bị tư trang hành lý và chia tay đồng nghiệp, người thân, đoàn xe chở các bác sĩ, điều dưỡng đã xuất phát từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đến sân bay Nội Bài để bay vào TP Hồ Chí Minh

Được biết, từ khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, TP Hải Phòng đã nhiều lần cử các đoàn y, bác sỹ lên đường hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh

Được biết, từ khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, TP Hải Phòng đã nhiều lần cử các đoàn y, bác sĩ lên đường hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh