Cho tới thời điểm hiện nay, dịch bệnh đã xuất hiện ở 37 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Các ca nghi nhiễm đầu tiên được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. “Bệnh nhân số 0” được cho là mang theo chủng virus mới này từ một nơi nào đó đến chợ động vật tươi sống Hoa Nam ở Vũ Hán rồi sau đó mới bùng phát thành dịch.

Chợ động vật tươi sống Hoa Nam ở Vũ Hán được cho là nơi xuất hiện dịch bệnh đầu tiên ở Trung Quốc. Ảnh Nhân dân nhật báo Trung Quốc.

Chợ động vật tươi sống Hoa Nam ở Vũ Hán được cho là nơi xuất hiện dịch bệnh đầu tiên ở Trung Quốc. Ảnh Nhân dân nhật báo Trung Quốc.

Thành phố Vũ Hán, nơi xuất phát dịch viêm phổi SARS-CoV 2, nay giống như một thành phố chết, kể từ khi lệnh giới nghiêm được ban hành. Tổng cộng 56 triệu người bị cách ly tại các thành phố của tỉnh Hồ Bắc.

Thành phố Vũ Hán, nơi xuất phát dịch viêm phổi SARS-CoV-2, nay giống như một thành phố chết, kể từ khi lệnh giới nghiêm được ban hành. Tổng cộng 56 triệu người bị cách ly tại các thành phố của tỉnh Hồ Bắc.

Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, tính đến 13h ngày 25/2, Trung Quốc có tổng số 77.780 trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2 (tăng thêm 518), nghi nhiễm 2.824 (tăng 530), xuất viện 27.463 trường hợp (tăng 2.796), tử vong 2.666 trường hợp (tăng 71). Trên toàn thế giới, đã có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2. Hiện đã có ít nhất 80.149 người bị mắc bệnh, tử vong 2.699 người.

Hệ thống nhà tù tỉnh Hồ Bắc cũng không tránh khỏi sự lây nhiễm của dịch bệnh. Tính đến ngày 25 tháng 2, đã có 323 phạm nhân được xác nhận bị SARS-CoV 2 trong hệ thống nhà tù Hồ Bắc.

Hệ thống nhà tù tỉnh Hồ Bắc cũng không tránh khỏi sự lây nhiễm của dịch bệnh. Tính đến ngày 25/2, đã có 323 phạm nhân được xác nhận bị SARS-CoV-2 trong hệ thống nhà tù Hồ Bắc. 

Hàn Quốc là "ổ dịch" lớn thứ 2 thế giới, hiện có 893 trường hợp nhiễm bệnh, tử vong 8 trường hợp. Nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới của Hàn Quốc được cho là có mối liên quan đến nhà thờ Shincheonji của Giáo hội Jesus tại thành phố Daegu.

Thành phố Daegu là nơi bùng phát dịch bệnh của Hàn Quốc, hiện đang được giới nghiêm và kiểm soát. Đường phố trở lên vắng lặng không người qua lại. Ảnh Yonhap.

Thành phố Daegu là nơi bùng phát dịch bệnh của Hàn Quốc, hiện đang được giới nghiêm và kiểm soát. Đường phố trở lên vắng lặng không người qua lại. Ảnh Yonhap.

Hầu hết người dân ở đây, đều dùng khẩu trang khi tham gia lưu thông nơi công cộng. Ảnh Yonhap.

Hầu hết người dân ở đây, đều dùng khẩu trang khi tham gia lưu thông nơi công cộng. Ảnh Yonhap.

Theo số liệu tính đến cuối ngày 25/02, "ổ dịch" lớn thứ ba trên thế giới là du thuyền Diamond Princess. Tổng số 3700 người trên chiếc du thuyền này, đã có đến 691 ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và 3 trường hợp tử vong.

Du thuyền Diamond Princess có đến 691 ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV 2 và 3 trường hợp tử vong. Chính phủ Nhật Bản hiện đang cách ly và theo dõi tình hình du thuyền này.

Du thuyền Diamond Princess có đến 691 ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và 3 trường hợp tử vong. Chính phủ Nhật Bản hiện đang cách ly và theo dõi tình hình du thuyền này. Ảnh reuters.

Các võ sĩ Sumo cũng phải trang bị khẩu trang khi tham gia các buổi luyện tập và gặp gỡ.

Các võ sĩ Sumo cũng phải trang bị khẩu trang khi tham gia các buổi luyện tập và gặp gỡ.

Italia là quốc gia có số lượng ca nhiễm nhiều nhất châu Âu, lên đến 229 ca nhiễm và 7 ca tử vong  tính đến chiều ngày 25/2/2020.

Tại Italia, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Lombardy, phía bắc nước Ý, sau đó đến vùng Veneto và thủ đô Rome. Một đường phố vắng lặng của vùng Lombardy. Ảnh Ansa.

Tại Italia, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Lombardy, phía bắc nước Ý, sau đó đến vùng Veneto và thủ đô Rome. Một đường phố vắng lặng của vùng Lombardy. Ảnh Ansa.

Các khu vui chơi, nhà thờ, nơi hoạt động ngoài trời... lượng người tham gia rất hạn chế và đều dùng đồ phòng hộ hoặc khẩu trang để bảo vệ mình. Ảnh Ansa.

Các khu vui chơi, nhà thờ, nơi hoạt động ngoài trời... lượng người tham gia rất hạn chế và đều dùng đồ phòng hộ hoặc khẩu trang để bảo vệ mình. 

Một gian hàng bán khẩu trang tại Milan đã trống không. Ảnh Ansa.

Một gian hàng bán khẩu trang tại Milan đã trống không.

Tại Trung Đông, các ca lây nhiễm SARS-CoV-2 đang được phát hiện tại nhiều quốc gia. Trong đó, Iran là quốc gia có số người lây nhiễm nhiều nhất, lên đến 47 trường hợp. Iraq, UAE, Oman đều phát hiện những ca đầu tiên.

Iran là quốc gia Trung Đông có số lượng người lây nhiễm nhiều nhất, 47 trường hợp, đáng chú ý, có đến 14 trường hợp tử vong do virus trên.

Iran là quốc gia Trung Đông có lượng ca lây nhiễm cao nhất, lên đến 47 ca. Đáng chú ý, trong đó có đến 7 ca tử vong, một tỷ lệ rất cao.

Tính đến hết ngày 24/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, trên 24 tỉnh, thành ở đại lục đã không có thêm ca nhiễm virus corona chủng mới và chỉ có 11 ca nhiễm mới được ghi nhận ngoài tâm dịch Hồ Bắc trong ngày 23/2. Một dấu hiệu tích cực trong cuộc phòng chống dịch tại Trung Quốc.

Một nụ hôn thời dịch bệnh đem đến nhiều cảm xúc trái ngược cho người xem. Ảnh chụp tại Việt Nam.

Một nụ hôn thời dịch bệnh đem đến nhiều cảm xúc trái ngược cho người xem.