Tổng giám đốc một công ty nông nghiệp cho biết từ tháng 1- 5/2020, doanh nghiệp của ông khá khó khăn khi tiếp cận vốn tín dụng lãi suất thấp. Đến tháng 6, căn cứ trên doanh số xuất khẩu vẫn tốt so với ngành và doanh nghiệp khác, Công ty ông mới được ngân hàng điều chỉnh lãi vay xuống khoảng 5,5%/năm bằng VND và 2,5-3%/năm bằng USD.
Khảo sát ngẫu nhiên khá nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng cho thấy họ đang được áp dụng biểu lãi vay thấp tại cuối quý II/2020. Một ví dụ ở ngành thuộc nhóm 5 lĩnh vực ưu tiên và đang được các ngân hàng ưu đãi nhờ đón EVFTA là thủy sản, Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) cũng có những khoản vay ngắn hạn bằng USD tại Vietcombank, BIDV, Vietinbank, lãi suất từ 2,7%- 3%/năm. Tương tự, một doanh nghiệp bất động sản khá cồng kềnh khác là Tổng Công ty IDICO (IDC) cũng được vay ngân hàng, có tài sản thế chấp hữu hình lẫn vô hình với lãi vay từ 7,5-9,5%/năm...
Chắc chắn đã và sẽ có những doanh nghiệp được vay tín dụng với lãi vay cao hơn các doanh nghiệp nêu trên, tùy thuộc vào tín nhiệm lẫn giá trị tài sản đảm bảo khoản vay, mục đích, kỳ hạn, quan hệ với ngân hàng… Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cho rằng với mức lãi vay từ 7,5%/năm trở lên, doanh nghiệp cũng chẳng dễ dàng “ăn nên làm ra” trong thời đại dịch.
LS. Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Doanh nghiệp TP.HCM, khẳng định nhiều doanh nghiệp rất muốn được tiếp cận lãi vay thấp hơn nữa, nhưng họ cũng hiểu ngân hàng hạ lãi suất vay đến một mức độ nào đó đảm bảo có lãi hoặc đủ sức “gánh” nợ xấu tương lai. “Điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp không phải là lãi vay, mà là có thể vay, vay làm gì và trả được nợ không?”, ông Hưng nhấn mạnh.
Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.
Thông báo từ Diendandoanhnghiep.vn