Việt Nam giúp đỡ Campuchia khỏi chế độ diệt chủng

Diendandoanhnghiep.vn Campuchia có được hòa bình như hôm nay là do sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

>>Đề cao nguyên tắc ASEAN về vấn đề Biển Đông

Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An khẳng định với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA 43), chiều 20/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Xom-on (Men Sam An). Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An. Ảnh: Doãn Tấn

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Chùa Tháp tươi đẹp trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam và dịp kỉ niệm 69 năm Ngày Độc lập của Campuchia và cảm kích trước tình cảm, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Campuchia dành cho Đoàn.

Vui mừng được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Campuchia nói chung cũng như của thủ đô Phnôm Pênh nói riêng, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng những thành tựu phát triển này là cơ sở vững chắc để Campuchia tiếp tục thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất  nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò cá nhân của Phó Thủ tướng Men Sam An nói riêng và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam nói chung trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hoá, tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước trên nhiều cương vị công tác.

>>Việt Nam-Campuchia: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống

>>Giải pháp "giữ chân" hàng quá cảnh tuyến Việt Nam - Campuchia

Phó Thủ tướng Men Sam An khẳng định Campuchia có được hòa bình như hôm nay là có sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Ảnh: Doãn Tấn

Phó Thủ tướng Men Sam An khẳng định, Campuchia có được hòa bình như hôm nay là có sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Ảnh: Doãn Tấn

Đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng Men Sam An tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Men Sam An bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Chủ tịch Quốc hội hết sức có ý nghĩa, không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và Đại hội đồng AIPA 43.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam thời gian qua trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng Men Sam An khẳng định Campuchia có được hòa bình như hôm nay là có sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò cá nhân của Phó Thủ tướng Men Xom-on nói riêng và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam nói chung trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hoá, tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước trên nhiều cương vị công tác; đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng Men Xom-on tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia.p/Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Phó Thủ tướng Men Sam An tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia thời gian qua, đặc biệt việc nhà nước và nhân dân hai nước cùng nhau tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước của Phó Thủ tướng Men Sam An (6/2022).

Hai Lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh, trong đó có hợp tác nghị viện, hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hữu nghị bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả qua các hoạt động của hai Hội Hữu nghị và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam giúp đỡ Campuchia khỏi chế độ diệt chủng tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714244634 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714244634 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10