Cải cách và phát triển Việt Nam 2019

Việt Nam phải làm gì để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình?

cách đây 5 năm | Kinh tế vĩ mô

Việt Nam phải làm gì để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình?

16:29, 19/09/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Việt Nam có niềm tin thành công và khát vọng phát triển"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam có niềm tin vào thành công, có khát vọng phát triển mạnh mẽ và trân trọng lắng nghe các ý kiến tư vấn của cộng đồng quốc tế.

14:21, 19/09/2019

Chuyên gia ngoại “hiến kế” để Việt Nam thịnh vượng

Nhiều chuyên gia ngoại khẳng định để tiến đến con đường thịnh vượng, Việt Nam cần tạo cải thiện môi trường kinh doanh, sân chơi công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân...

11:27, 19/09/2019

"Xây dựng thể chế phù hợp để các thành phần kinh tế phát triển"

Ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết so với thông lệ quốc tế, vẫn còn một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

11:05, 19/09/2019

TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển sẽ giúp Việt Nam hóa rồng”

TS Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ khẳng định, mô hình nhà nước kiến tạo sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất với Việt Nam.

10:24, 19/09/2019

Việt Nam có mọi tiềm năng để duy trì thành công nhưng cần cải cách táo bạo

Đó là nhấn mạnh của ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tại Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển lần thứ hai năm 2019.

Chống khai thác IUU: Vì sự phát triển ngành thuỷ sản ổn định và bền vững

Nếu không tháo gỡ được "thẻ vàng" IUU, sẽ gây khó khăn cho việc xuất khẩu thủy sản khai thác vào thị trường EU và tác động đến các thị trường khác, ảnh hưởng uy tín trên thương trường quốc tế.