“Chúng tôi thân ở Hàn Quốc, hồn ở Việt Nam”

Diendandoanhnghiep.vn Nếu không vì dịch Covid-19, năm nào hậu duệ dòng họ Lý cũng về thăm quê Bắc Ninh và có các hoạt động tại Việt Nam. 

>>Nâng cấp quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc”

Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân bày tỏ với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân, ngày 14/12.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân.

Tại buổi tiếp Hội hữu nghị Hàn – Việt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm tiến hành trong bối cảnh hai nước tiến tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hướng tới thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

“Tôi đã có cuộc hội đàm kéo dài và rât thành công với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Hai bên đã nhất trí rất cao với việc cần mở rộng và nâng cao toàn diện các mặt quan hệ trên bình diện song phương và đa phương”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ.

Nâng cao và mở rộng toàn diện mối quan hệ

Nhìn lại sự phát triển của quan hệ hai nước trong gần 30 năm qua, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà hai nước đã nỗ lực đạt được. Đây là những thành công hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Hai nước hiện có quan hệ giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và là đối tác hàng đầu của nhau về kinh tế. Trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hàng triệu người Hàn Quốc sang Việt Nam và hàng trăm ngàn người Việt Nam sang Hàn Quốc mỗi năm, có tới hai trăm ngàn người Việt Nam và Hàn Quốc đang sinh sống trên đất nước của nhau, mỗi tháng trung bình có tới hai ngàn chuyến bay kết nối giữa các tình thành hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết đầu năm 2022, Việt Nam sẽ nối lại các đường bay thương mại quốc tế, trong đó có tuyến bay Hàn Quốc – Việt Nam. Hai nước cũng xúc tiến công nhận hộ chiếu vắcxin của nhau. Theo đó, hy vọng với tiến trình phục hồi kinh tế thương mại sẽ diễn ra nhanh chóng. 

Chủ tịch Vương Đình Huệ cho rằng những thành tựu trên có được nhờ những đóng góp rất quan trọng của Ngài Chủ tịch và các thành viên của Hội hữu nghị Hàn-Việt. Uy tín, tâm huyết và sự cống hiến không ngừng nghỉ, sự phát huy hiệu quả vai trò cầu nối của Hội đã giúp củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đây chính là sợi dây kết nối đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam – Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hộiphối hợp với Hội hữu nghị Việt – Hàn để tổ chức những hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý xem xét tổ chức Ngày hội Việt Nam tại Hàn Quốc và Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, mong Chủ tịch và Hội hữu nghị ủng hộ cho chu trương này; đồng thời tiếp tục quan tâm đến hơn 60.000 gia đình đa văn hóa Việt – Hàn. 

Về phần mình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn – Việt trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã thăm Hàn Quốc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội diễn ra sau khi Việt Nam có Quốc hội và Chính phủ mới càng thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt cho biết vì đại dịch Covid-19 nên hai năm qua các hoạt động giao lưu bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tuy nhiên, trong đại dịch cũng xuất hiện nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Chức năng của Hội là thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế, Hội hữu nghị dự kiến một số hoạt động và sẽ phối hợp với các hiệp hội khác để có những hình thức phong phú nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt, giáo sư Cho Jae-hyun chia sẻ kỷ niệm về chuyến thăm Hàn Quốc năm 2014 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư đã dành thời gian thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc và có cuộc gặp gỡ với giáo sư và sinh viên của trường và những phát biểu của Tổng Bí thư đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong giới học giả, trí thức trẻ Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân, trong không khí ấm cúng, thân mật, Chủ tịch Quốc hội thể hiện xúc động được gặp mặt, trò chuyện với các vị hậu duệ dòng họ Lý. 

“Thân ở Hàn Quốc, hồn ở Việt Nam”

Sau gần 1.000 năm kể từ khi đặt chân đến mảnh đất Cao Ly, cộng đồng dòng họ Lý ngày càng lớn mạnh, có nhiều thành công, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước Hàn Quốc và cũng có nhiều hoạt động kinh doanh hướng về quê hương. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ tại buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tuy sinh sống tại Hàn Quốc nhưng đồng bào họ Lý luôn hướng về quê cha đất tổ, hướng về tổ quốc, cố gắng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Đề cập tình hình dịch bệnh trong nước, Chủ tịch cho biết dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát và có những chuyển biến đáng kể. Việt Nam đã nhanh chóng tiêm phủ vaccine cho người dân, một số tỉnh đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường. Trong số vaccine Việt Nam tiếp nhận, có 1,4 triệu liều vaccine do Hàn Quốc hỗ trợ.  

Việt Nam đang chuyển sang tình trạng sống chung với Covid-19, hạn chế được các ca tử vong. Các tuyến bay thương mại trong nước đã nối lại bình thường. Các tuyến bay quốc tế sẽ nối lại từ đầu 2022. Trong 10 tuyến quốc tế thí điểm có tuyến Hàn – Việt. Rất mong quý vị hậu duệ dòng họ Lý hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương trong tiến trình phục hồi hậu Covid-19.

Thay mặt dòng họ Lý Hoa Sơn – ông Lý Huân trân trọng cảm ơn Chủ tịch đã dành thời gian tiếp hậu duệ dòng họ Lý trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo ông Lý Huân, nếu không vì dịch Covid-19, năm nào hậu duệ dòng họ Lý cũng về thăm quê Bắc Ninh và có các hoạt động tại Việt Nam. 

Ông Lý Huân nhấn mạnh “Chúng tôi thân ở Hàn Quốc, hồn ở Việt Nam”. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn cũng có những hoạt động giao lưu với dòng họ Lý Tinh Thiện, đảm bảo sự thống nhất của dòng họ Lý.

Tháng 3 hàng năm, hậu duệ dòng họ Lý đều trở về Đình Bảng, Bắc Ninh để viếng Tổ. Hậu duệ dòng họ Lý cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ những người Việt Nam tại Hàn Quốc. Nếu đường bay được nối lại, con cháu dòng họ Lý Hoa Sơn sẽ là những người đầu tiên trở về thăm quê hương.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết “Chúng tôi thân ở Hàn Quốc, hồn ở Việt Nam” tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714107824 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714107824 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10