Kon Tum: Dự án kè chống sạt lở tiền tỷ bị "trôi sông"

Diendandoanhnghiep.vn Dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ làm kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đắk Glei huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum lại đang bị “trôi sông”.

>>Kon Tum: Dừng công trình trăm tỷ để đền bù

Đoạn kè sạt lở, cung đường cống thoát nước không phát huy hiệu quả khiến người dân thị trấn Đông Sông phải đối mặt với tình trạng ngập

Đoạn kè sạt lở, cung đường cống thoát nước không phát huy hiệu quả khiến người dân thị trấn Đông Sông phải đối mặt với tình trạng ngập

Công trình được dự toán đầu tư từ năm 2009 với kinh phí 93 tỷ đồng. Dự án kè bờ sông Pô Kô có quy mô chiều dài tuyến 1.924m. Sau 4 năm thi công, đến năm 2013 dự án tạm dừng và giá trị xây lắp đạt hơn 25 tỷ đồng. Lý do, vào thời điểm đó Chính phủ chống lạm phát phải điều chỉnh lại dự án. Nguồn vốn bố trí cho dự án gặp khó khăn nên công trình phải tạm dừng.

Đến năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum điều chỉnh dự án, bố trí nguồn vốn để tiếp tục đầu tư các hạng mục cần thiết còn lại nhằm hoàn thiện tuyến bờ sông, phát huy hiệu quả công trình. Đến tháng 12/2021 hợp đồng xây lắp được thi công xong với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2021, công trình kè sông Pô Kô mới giải ngân được 37 tỷ đồng. Sau gần 1 năm hoàn thành, vào tháng 9 năm 2022 gây mưa lớn làm hư hỏng phần chân kè và mái kè phía sông, công trình kè chống sạt lở đã bị “sạt lở” ở đoạn vừa thi công xong.

Dù có thời gian thi công dài nhưng dự án vẫn chưa thực sự hiệu quả khi tiêu tốn hàng chục tỷ tiền ngân sách

Dù có thời gian thi công dài nhưng dự án vẫn chưa thực sự hiệu quả khi tiêu tốn hàng chục tỷ tiền ngân sách

Điều đáng nói, nếu xảy ra sạt lở thì đơn vị thi công phải khắc phục. Tuy nhiên, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum lại khắc phục thay nhà đầu tư bằng cách xin tiền Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự để sửa chữa.

Nhiều người dân ở thôn Đông Sông thị trấn Đắk Glei huyện Đắk Glei cũng cho hay từ khi làm dự án kè chống sạt lở thì bà con lại đối mặt với ngập lụt nhiều hơn. “Hai năm nay, từ khi làm bờ kè và khu vực này bị đổ đất, gia đình liên tục bị ngập lụt. Nước lũ lên nhưng thoát nước chậm, gây ngập úng lâu ngày, làm chết cây trồng. Hai năm trở lại đây, nước lũ vào nhà, hơn 1,4 héc-ta cây trồng, ao cá của gia đình thường xuyên bị ngập” bà Hoàng Thị Mùa bức xúc nói.

Ngoài ra, ông Đỗ Duy Tuyền Trưởng thôn Đông Sông, Thị trấn Đăk Glei cũng cho biết thêm cống thiết kế nằm sâu dưới bờ kè, thường xuyên bị cát bồi lấp. Cả đoạn bờ kè sông Pô Kô đi qua thôn dài hơn 1km, nhưng cống thoát nước thưa và nhỏ. Khi có lũ, nước thoát qua cống không kịp, gây ngập úng cục bộ cho người dân. Từ khi có bờ kè, các hộ dân sinh sống trong thôn liên tục bị ngập lụt do cống của bờ kè thoát nước không kịp nếu xảy ra mưa lũ lớn.

>>Kon Tum: Dự án ngàn tỷ thành phế tích

Dự án bờ kè sông Pô Kô chưa hẹn ngày bàn giao cho địa phương thụ hưởng

Dự án bờ kè sông Pô Kô chưa hẹn ngày bàn giao cho địa phương thụ hưởng

Ngày 27/4/2023, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cũng xác nhận, trên tuyến kè thiết kế 7 cống (D100cm và D150cm) thoát nước từ phía trong ra sông. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dòng chảy qua các năm, gây bồi lấp cửa ra cống thoát nước. Bên cạnh đó, khi mưa lớn, nước sông dâng cao, làm ảnh hưởng khả năng thoát nước của cống.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng các công trình NN-PTNT Kon Tum, ông Trần Ngọc Tuấn nói hiện chủ đầu tư đã giao nhà thầu khắc phục đoạn hư hỏng của bờ kè. Kinh phí khắc phục sẽ do nhà thầu tự bỏ ra. Hiện nhà thầu đã huy động máy móc và nhân công tiến hành khắc phục đoạn hư hỏng. Dự kiến, sau 1 tháng, nhà thầu sẽ khắc phục xong bờ kè.

Ghi nhận thực tế, bờ kè có đoạn dài hàng chục mét đã bị sạt lở phần mái, khiến các tấm đan ốp mái bị đổ sập. Một số đoạn phần mái bị hỏng, lún sụt thành đường dài gây hở hàm ếch. Tại một số điểm mái bờ kè bị sạt lở để lộ ra lớp cát, đất bên dưới. Một phần các tấm gạch ốp mái bị sập đã được tập kết thành bãi, số khác nằm lăn lóc dưới gần bờ sông. Tại hiện trường, có một nhóm công nhân đang tiến hành sửa chữa phần mái bờ kè.

Được biết đoạn hư này do Công ty TNHH Tuấn Dũng ở tỉnh Kon Tum thi công.  Đến nay phương án xử lý công trình của các đơn vị có trách nhiệm vẫn nằm trên giấy. Người dân lại đối mặt với tình trạng ngập lụt khi mùa mưa đến gần.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Dự án kè chống sạt lở tiền tỷ bị "trôi sông" tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714738831 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714738831 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10