Đồng chí Hoàng Quốc Việt: Đôi chân khập khiễng dọc ngang khắp nước

Diendandoanhnghiep.vn Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang… nơi nào cũng có dấu chân của đồng chí Hoàng Quốc Việt, từ năm 1936 đến năm 1945.

>>Tinh thần ngày Quốc khánh 2-9 bất diệt!

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc chia sẻ với DĐDN về vị lão thành cách mạng Hoàng Quốc Việt, tên thật là Hạ Bá Cang.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt đọc diễn văn khai mạc Đại hội Công đoàn toàn quốcp/lần thứ 2, Hà Nội tháng 2- 1961. Nguồn ảnh tư liệu: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Đồng chí Hoàng Quốc Việt đọc diễn văn khai mạc Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội tháng 2- 1961. Nguồn ảnh tư liệu: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc là người may mắn được giúp việc 6 vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là các đồng chí Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Quang Đạo và Phạm Thế Duyệt, trong đó có thời gian làm thư ký riêng và giúp việc Chủ tịch Hoàng Quốc Việt là dài nhất.

Trò chuyện cùng Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Túc kể: Đồng chí Hoàng Quốc Việt là 1 trong 7 Ủy viên trung ương lâm thời đầu tiên Đảng khi mới thành lập. Đồng chí Hoàng Quốc Việt tham gia các phong trào cách mạng rất sớm, ngay từ năm 1925 khi còn là học sinh Trường Kỹ nghệ thực hành Hải Phòng.

>>Khơi dậy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

>>Nhân ngày Quốc khánh nghĩ về thực tiễn luận nhân đạo Hồ Chí Minh

Đồng chí cùng với Lương Khánh Thiện, Lưu Bá Kỳ là những học sinh cùng trường tham gia bãi khóa, biểu tình để phản đối chính quyền thực dân kết án tử hình nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Bị đuổi học, đồng chí Hoàng Quốc Việt lên mỏ than Phấn Mễ (Thái Nguyên) làm thợ nguội, rồi xuống Mạo Khê (Quảng Yên) làm thợ mỏ, rồi về Hải Phòng làm thợ nguội ở Nhà máy cơ khí Carông. Năm 1928, ông tham gia Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, ngay từ những ngày đầu, hoạt động sôi nổi trong phong trào công nhân, thanh niên.

Năm 1929, bị đuổi khỏi Nhà máy cơ khí Carông, đồng chí được tổ chức cử vào Nam Kỳ hoạt động cùng với các đồng chí Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, và sau đó đồng chí được cử đi dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðến Hải Phòng, đồng chí bị địch bắt, bị kết án khổ sai chung thân và đày đi Côn Ðảo.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt nói chuyện với các đại biểu tham dự Đại hộip/Anh hùng Chiến sĩ Thi đua toàn quốc lần 3, năm 1962. Nguồn ảnh tư liệu: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Đồng chí Hoàng Quốc Việt nói chuyện với các đại biểu tham dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ Thi đua toàn quốc lần 3, năm 1962. Nguồn ảnh tư liệu: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Tuy không có mặt ở hội nghị nói trên, đồng chí vẫn được cử vào Ban Chấp hành lâm thời của Ðảng. Năm 1936, khi được trả tự do, đồng chí về hoạt động cách mạng ở Hà Nội, cùng một số đồng chí khôi phục tổ chức Ðảng và các tổ chức cách mạng khác ở Bắc Kỳ, phát động đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ, được Ðảng phân công cùng đồng chí Trường-Chinh phụ trách các tờ báo của Ðảng.

Những năm trong lao tù của thực dân Pháp từ Hải Phòng, Hà Nội, đến Côn Ðảo, chịu đựng bao trận đòn tra tấn, dã man, tàn khốc, nhưng đồng chí Hoàng Quốc Việt vẫn bất khuất, kiên cường, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Ðồng chí còn xây dựng được tổ chức cách mạng trong nhà tù, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng.

Năm 1941, tại Hội nghị Trung ương 8 của Ðảng, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị toàn quốc tháng 8-1945, đồng chí được bầu là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, trực tiếp phụ trách công tác dân vận và cùng với Trung ương Ðảng lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám; sau đó được Trung ương cử vào Nam Bộ giúp Xứ ủy củng cố chính quyền cách mạng, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất.

Tuần báo Thời Thế, số 8, ra ngày 25-12-1937, Xứ ủy Bắc kỳ xuất bản tại Hà Nộip/thời kỳ đồng chí Hoàng Quốc Việt cùng đồng chí Trường Chinh phụ trách. Nguồn ảnh tư liệu: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Tuần báo Thời Thế, số 8, ra ngày 25-12-1937, Xứ ủy Bắc kỳ xuất bản tại Hà Nội thời kỳ đồng chí Hoàng Quốc Việt cùng đồng chí Trường Chinh phụ trách. Nguồn ảnh tư liệu: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Trong những năm tháng cực kỳ khó khăn của cách mạng, đồng chí đã đi nhiều nơi từ Nam ra Bắc, chắp nối, khôi phục, củng cố và phát triển nhiều cơ sở đảng và lực lượng quần chúng; xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Tại Đại hội II Đảng Cộng sản Việt Nam (1951), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, được phân công trực tiếp phụ trách Dân vận - Mặt trận và làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam.

“Đồng chí Trường Chinh khi giao cho chúng tôi viết cuốn “Chặng đường nóng bỏng” đã yêu cầu phải lột tả được bản chất con người đồng chí Hoàng Quốc Việt. Đó là, đôi chân khập khiễng dọc ngang khắp nước, móc nối để gây dựng phong trào. Những tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang… nơi nào cũng có dấu chân của đồng chí Hoàng Quốc Việt, từ năm 1936 đến năm 1945”, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc chia sẻ. 

Với những cống hiến không mệt mỏi, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì và 18 huy chương, huy hiệu của hầu hết các bộ, ngành. Ông cũng được Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương ISALA cao quý.  

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đồng chí Hoàng Quốc Việt: Đôi chân khập khiễng dọc ngang khắp nước tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714188574 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714188574 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10