Mang Tết sớm đến đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ

Diendandoanhnghiep.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tăng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà.

>>> Mang "mùa xuân" ra đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho biết: Đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến, Xuân về, nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

Thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong Hải đoàn đối với các lực lượng của Hải đoàn, các âu tàu và nhân dân trên các đảo nhân dịp Tết Nguyên đán; kịp thời động viên, khích lệ các lực lượng khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Bạch Long Vĩ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Bạch Long Vĩ.

Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến Mũi Độc, tỉnh Quảng Bình, các đảo trong Vịnh Bắc Bộ. Gần 50 năm hành trình giữ biển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”. Tại đảo Bạch Long Vĩ, Đoàn tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trên đảo; thăm chùa Bạch Long; kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tặng quà Tết tại Trạm trinh sát kỹ thuật Bộ Tham mưu Hải quân, Trạm Ra-đa 27, Trạm Ra-đa 490; chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện Bạch Long Vĩ, các cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng đảo Bạch Long Vĩ…

Trên đảo Cát Bà, Đoàn công tác đã kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tặng quà Tết tại Trạm 495; thăm, chúc Tết UBND thị trấn Cát Bà, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Hải, Đồn Biên phòng thị trấn Cát Bà…

Những ngày này cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đang náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn 2024

Những ngày này cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đang náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn 2024

Tại những nơi đến thăm hỏi, chúc Tết, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân đã chia sẽ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, gửi lời chúc mừng năm mới thân tình, ấm áp tới quân và dân trên các đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, Cát Bà. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của các đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc, đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm tình hình, thường xuyên báo cáo về chỉ huy để kịp thời đề ra phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Chỉ huy các đơn vị cần thực hiện tốt những công việc chuẩn bị vui Xuân, đón Tết đầy đủ, chu đáo, quan tâm chăm lo, động viên chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới lần đầu xa nhà. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

"Chuyến thăm và động viên, chúc Tết đã mang hơi ấm của đất liền tới quân và dân đảo Bạch Long Vỹ. Đây là nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với quân và dân đang công tác tại đảo Bach Long Vỹ, phía Đông Bắc của Tổ quốc. Dù gian khổ, vất vả đến mấy, dù hi sinh hay bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhất là Tết sắp đến, Xuân đang về. Giữ một môi trường biển hòa bình, ổn định để nhân dân đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc", Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn nói.

Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ

Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ

Chiến sĩ Vương Quốc Anh đang làm nhiệm vụ trên đảo Bạch Long Vĩ cho biết: Mới ra đảo thực hiện nhiệm vụ được 2 tháng, Tết xa gia đình nhưng được sự động viên của cán bộ, chiến sĩ và người thân nên bản thân cảm thấy yên tâm công tác: "Tôi muốn gửi lời chúc đến đất liền đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Tôi muốn gửi lời chúc đến các đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ tại các đảo đón tết đầm ấm bên đồng chí, đồng đội và cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên Đảo Bạch Long Vĩ; thăm, tặng quà và chúc Tết chính quyền, nhân dân và các đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ trên đảo

Dù xa đất liền nhưng mâm cúng của các chiến sĩ trên đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ vẫn đầy đủ hương vị Tết

Mâm cúng của các chiến sĩ trên đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ vẫn đầy đủ hương vị Tết

Với phương châm “đất liền hướng về đảo xa”, “vì biển đảo quê hương”, chuyến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 trên các đảo Bạch Long Vĩ sẽ góp phần động viên, cán bộ, chiến sỹ, quân và dân trên các đảo yên tâm công tác, sinh sống và đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc…

Đồng thời, chuyến đi tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các với bộ đội hải quân, quân và nhân dân.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Mang Tết sớm đến đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714336083 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714336083 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10