>> Cần coi tự tử như một vấn đề y tế cộng đồng
Vậy, thực hư chuyện này như thế nào?
Ngày 14/5 vừa qua, các thành viên của Câu lạc bộ Bơi khám phá đã lắp đặt hơn 30 phao cứu sinh tại các cây cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.
Tại mỗi cầu, nhóm đã lắp đặt từ 5 tới 6 phao rải rác tại các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Tuy nhiên đến ngày 19/5, tất cả các phao cứu sinh trên cầu Chương Dương, Nhật Tân đã biến mất, trong khi trên cầu Long Biên hiện cũng chỉ còn lại 4 chiếc.
Anh Nguyễn Ngọc Khánh - đại diện nhóm tình nguyện - cho biết, việc lắp đặt phao cứu sinh trên các cây cầu nhằm cung cấp công cụ cho những người đuối nước hoặc những người do áp lực cuộc sống phải chọn cách gieo mình xuống sông có cơ hội sống sót. Vì vậy, anh rất mong muốn người dân ủng hộ, chung tay bảo vệ nó và không lấy đi.
"Sang tuần, chúng tôi sẽ lắp đặt thêm trên cầu Đuống và cầu Đông Trù. Trên đường quay về, chúng tôi sẽ lắp lại các phao đã mất trên cầu Nhật Tân và cầu Chương Dương", anh nói thêm.
>> Từ những vụ học sinh tự tử bàn về tư vấn học đường
>> Giá trị đào tạo kỹ năng nhìn từ việc chiến sĩ công an cứu người đuối nước
>> Lan tỏa yêu thương nhìn từ việc chiến sĩ công an cứu người đuối nước
Ngay sau khi thông tin về những chiếc phao cứu sinh “không cánh mà bay”, đại diện Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội (đơn vị quản lý 3 cầu Chương Dương, Nhật Tân và Vĩnh Tuy) đã lên tiếng về vụ việc.
Theo đó, đại diện Công ty cho biết, đơn vị đã tạm thu lại số phao cứu sinh trên để làm việc với nhóm tình nguyện.
"Những phao cứu sinh này không bị mất cắp mà chúng tôi tạm thu lại để làm việc với nhóm tình nguyện. Họ chủ động treo phao lên cầu mà chưa làm việc và có sự thống nhất với đơn vị quản lý", vị lãnh đạo thông tin.
Theo vị này, đơn vị hoàn toàn ủng hộ hoạt động treo phao cứu sinh trên cầu với hi vọng giúp đỡ các nạn nhân đuối nước. Tuy nhiên, nhóm tình nguyện cần làm việc với ban quản lý hay chính quyền địa phương trước khi thực hiện.
"Chúng tôi đã mời trưởng nhóm tình nguyện lên làm việc, tuy nhiên người này bận công tác nên hẹn sau", đại diện Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội nói.
Được biết, những chiếc phao cứu sinh được treo trên các cây cầu tại Hà Nội là một trong những dự án nhỏ thuộc chuỗi dự án có tên “Tình yêu sông Hồng” của anh Nguyễn Ngọc Khánh và những thành viên trong nhóm “Bơi khám phá”. Với mục tiêu nâng cao kiến thức về phòng chống đuối nước và giảm thiểu những tai nạn liên quan đến đuối nước, hành động ý nghĩa này của nhóm đã được nhiều người dân quan tâm và hưởng ứng.
Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.
Thông báo từ Diendandoanhnghiep.vn