Dự án Luật Phòng, Chống tham nhũng (sửa đổi)

Phòng chống tham nhũng: Cần đề cao vai trò của báo chí, nhân dân

cách đây 6 năm | DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT

Phòng chống tham nhũng: Cần đề cao vai trò của báo chí, nhân dân

15:28, 13/06/2018

Cách nào hạn chế “khuyết tật” nảy sinh từ quyền lực?

Quy định về trách nhiệm là một giải pháp hạn chế khuyết tật nảy sinh từ quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

14:00, 13/06/2018

Cần mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) đã đề xuất như vậy tại phiên thảo luận ngày 13/6 về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

13:36, 13/06/2018

Thuốc trị tham nhũng và công thức... đo đếm lòng trung thực

Cơ quan nào kiểm soát tài sản cán bộ công chức không quan trọng bằng cách thức để đo đếm lòng trung thực của người kê khai.

12:24, 13/06/2018

Đại biểu Quốc hội “hiến kế" xử lý tài sản bất minh

Đại biểu Quốc hội đề nghị trong Luật Phòng chống tham nhũng nên có điều kiện khai thuế thu nhập để làm cơ sở so sánh, xử lý tài sản bất minh.

12:04, 13/06/2018

Luật Phòng, Chống tham nhũng không phải "con dao" duy nhất “cắt dây” tham nhũng

Đây là khẳng định của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) khi thảo luận ngày 13/6 về dự thảo Luật Phòng, Chống tham nhũng (sửa đổi).

11:30, 13/06/2018

“Khoanh vùng” chống tham nhũng với người có chức, có quyền

"Việc yêu cầu các doanh nhân phải kê khai tài sản theo tôi là không cần thiết".

11:00, 13/06/2018

Làm sao “phát lộ” tài sản bất minh?

Về mặt pháp lý không thể mặc nhiên coi tài sản không giải trình được hợp lý về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu bằng biện pháp hình sự theo hướng "suy đoán có tội".

10:47, 13/06/2018

Đại biểu Quốc hội đề nghị có danh hiệu "dũng sĩ diệt tham nhũng"

Trong chống Mỹ ta có danh hiệu "dũng sĩ diệt Mỹ "thì bây giờ cần danh hiệu "dũng sĩ diệt tham nhũng.

10:30, 13/06/2018

Hoàn thiện cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

Muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả, chúng ta phải xây dựng một cơ quan chuyên trách về chống tham nhũng, có đủ thẩm quyền mới có thể đẩy lùi được “quốc nạn” này.

09:09, 13/06/2018

Cử tri kỳ vọng gì ở Luật Phòng, chống tham nhũng?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho rằng: dự Luật Phòng, chống tham nhũng xác định cơ quan kiểm soát tài sản và xử lý tài sản không rõ nguồn gốc là... “rất khó”.

05:35, 13/06/2018

Hôm nay Quốc hội Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Hôm nay (13/6), tại Nghị trường Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

15:41, 06/06/2018

Nhiệm vụ kép của Chính phủ trong phòng chống tham nhũng

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhiệm vụ kép đó là tạo mô hình sản xuất mới để có năng suất, chất lượng hiệu quả và giải quyết nút thắt tồn tại trong nền kinh tế như đất đai, cổ phần hoá,…

19:29, 31/05/2018

Băn khoăn trước dự Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Cơ quan thẩm tra cũng cũng như nhiều ĐB tại phiên thảo luận đã bày tỏ băn khoăn trước các phương án xử lý đối với tài sản có nguồn gốc bất minh.

10:18, 31/05/2018

Cần công khai minh bạch công tác phòng chống tham nhũng

Đó là một trong những nội dung tại phiên thảo luận sáng nay (31/5), về Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi).

06:02, 31/05/2018

Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Hôm nay (31/5), Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

01:55, 28/05/2018

TP HCM: Tham nhũng sẽ kìm hãm phát triển nếu không kịp thời chấn chỉnh

Công tác phòng chống tham nhũng tại Thành ủy TP HCM còn nhiều hạn chế, nếu không được kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sẽ kìm hãm sự phát triển của thành phố.

09:42, 26/05/2018

Chua xót khi còn nhiều đại án tham nhũng, dự án thua lỗ nghìn tỷ

Tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, chưa bị đẩy lùi, kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc xử lý một số đối tượng chưa đủ sức răn đe, thu hồi tài sản đạt rất thấp.

12:10, 13/05/2018

Hà Nội: Cử tri mong quét sạch tham nhũng như quét giặc ngoại xâm

Tại cuộc tiếp xúc cử tri với Tổng Bí thư sáng 13/5, cử tri Trần Viết Hoàn mong Đảng, Nhà nước quyết tâm quét sạch tham nhũng như quét sạch giặc ngoại xâm.

11:00, 10/05/2018

Giải pháp của Tổng Thanh tra Chính phủ về vấn đề tẩu tán tài sản tham nhũng

Tổng Thanh tra chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn về giải pháp chống tẩu tán tài sản tham nhũng.

11:48, 26/04/2018

Tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng: "Nóng" vấn đề tham nhũng, đánh thuế 45% tài sản bất minh

Buổi tiếp xúc ghi nhận nhiều ý kiến có chất lượng, với tinh thần xây dựng, tâm huyết của cử tri Đà Nẵng về các vấn đề “nóng” của địa phương, đất nước.

10:07, 20/04/2018

Nảy sinh tình trạng tham nhũng thông qua việc đầu tư xây dựng

Thông tin được ông Trần Ngọc Hùng – Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng.

20:48, 10/04/2018

'Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm'

Tổng Bí thư nói: Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.

10:18, 04/04/2018

Điểm kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tăng mạnh

Điểm ở chỉ số lĩnh vực “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đã tăng từ 5,8 điểm năm 2016 lên 6,15 điểm năm 2017. Đây là mức cải thiện đáng kể, bởi trước đây chỉ số này liên tục giảm qua các năm.

17:19, 10/03/2018

Xử lý tài sản tham nhũng: Bất lực với bất minh

Trong 10 năm qua số thiệt hại do tham nhũng là hơn 59.750 tỷ đồng và 400 ha đất, nhưng chỉ thu hồi được 4.676 tỷ đồng và 216 ha đất, tức trên dưới 10%.

13:29, 03/03/2018

Lễ hội Minh thề: Chỉ có trưởng thôn thề không tham nhũng!

“Lễ hội Minh thề làng Hòa Liễu (Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 1/3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch), nhưng vẫn chỉ có trưởng thôn thề không tham nhũng”.

09:41, 22/02/2018

Điểm số “cảm nhận tham nhũng” Việt Nam tiếp tục tăng

New Zealand và Đan Mạch đứng hạng cao nhất với điểm số tuần tự là 89 và 88. Điểm số của Việt Nam là 35, xếp hạng 107/180 nước.

Chống khai thác IUU: Vì sự phát triển ngành thuỷ sản ổn định và bền vững

Nếu không tháo gỡ được "thẻ vàng" IUU, sẽ gây khó khăn cho việc xuất khẩu thủy sản khai thác vào thị trường EU và tác động đến các thị trường khác, ảnh hưởng uy tín trên thương trường quốc tế.